Cách chức Chủ tịch xã “rút tiền” dự án

Cách chức Chủ tịch xã “rút tiền” dự án

ANTĐ - Ngày 25-9, ông Bùi Quang Mai, Phó Chủ tịch huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, huyện này vừa ra quyết cách chức ông Bùi Quang Tấn, Chủ tich xã Cẩm Quan vì vi phạm nghiêm trọng quản lý thu chi dự án đầu tư trên địa bàn xã.
Quy định kê khai tài sản chống tham nhũng chính thức có hiệu lực

Quy định kê khai tài sản chống tham nhũng chính thức có hiệu lực

ANTĐ - Trường hợp người có nghĩa vụ kê khai tài sản không trung thực có thể chịu các hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Đây là quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản thu nhập vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ hôm nay 5-9.
Ly hôn giả để sinh con thứ... ba

Ly hôn giả để sinh con thứ... ba

ANTĐ - Sinh con thứ 3 những năm gần đây đang có xu hướng tăng mạnh trở lại.  Điều đáng nói là, nhiều con thứ 3 lại được sinh ra trong những gia đình cán bộ, đảng viên, hoặc có chức vụ. Để “né” bị  kỷ luật, không ít cặp vợ chồng nghĩ đến việc ly hôn giả, thậm chí “chạy” cho đứa con dứt ruột đẻ ra giấy chứng nhận… tâm thần để được sinh đứa con thứ ba.
Xử lý trách nhiệm về vi phạm trật tự xây dựng: Cách chức người bao che

Xử lý trách nhiệm về vi phạm trật tự xây dựng: Cách chức người bao che

ANTĐ - Lần đầu tiên, Hà Nội có quy định cụ thể, chi tiết về các hình thức kỷ luật tương ứng với từng loại sai phạm của cán bộ, công chức, từ cấp Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc Sở đến thanh tra viên ở cấp phường, xã nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra các vụ vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn.

Buông lỏng quản lý, hàng trăm cán bộ bị kỷ luật

Buông lỏng quản lý, hàng trăm cán bộ bị kỷ luật

ANTĐ - Chiều 8-1, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Đức Học cho biết, liên quan tới việc xử lý trách nhiệm cán bộ trong việc buông lỏng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, năm qua, các đơn vị đã xử lý kỷ luật 142 cán bộ. Trong đó, có một số cán bộ là phó chủ tịch phường, xã, còn đa số là lực lượng thanh tra xây dựng.
Lấn chiếm đất rừng nuôi tôm, 8 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật

Lấn chiếm đất rừng nuôi tôm, 8 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật

ANTĐ - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Sanh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An với hình thức cảnh cáo, đồng thời đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy chuyển ông Sanh đảm nhiệm công tác khác.
Vụ để doanh nghiệp xây dựng nhà máy “chui” ở TP Móng Cái, Quảng Ninh: 6 cán bộ bị kỷ luật

Vụ để doanh nghiệp xây dựng nhà máy “chui” ở TP Móng Cái, Quảng Ninh: 6 cán bộ bị kỷ luật

ANTĐ - Báo ANTĐ đăng bài: “Con voi chui lọt lỗ kim”, phản ánh vụ việc dù không được cấp phép nhưng nhà máy sản xuất tinh bột xuất khẩu Wolfram (viết tắt là ATP) và một nhà máy sản xuất đồng vẫn được Công ty cổ phần Hoàng Thái, xây dựng trên diện tích gần 5ha (tại thôn 2, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trong gần 1 năm nhưng chính quyền không hay biết. 
Vật báu ngàn đời của người dân Uyên Phong

Vật báu ngàn đời của người dân Uyên Phong

ANTĐ - Trong khi nhiều khu rừng đang dần bị bọn "lâm tặc" tàn phá bởi sự quản lý thiếu chặt chẽ của các cấp, ngành chức năng, thì tại địa bàn xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình một khu rừng còn giữ nét nguyên sơ và mô hình giữ rừng của người dân nơi đây tự tổ chức đã phát huy tính hiệu quả.
Sa thải nhân viên bán vé xe buýt đánh người

Sa thải nhân viên bán vé xe buýt đánh người

ANTĐ - Sở GTVT Hà Nội cho biết, Xí nghiệp Xe điện Hà Nội đã có quyết định sa thải đối với nhân viên bán vé Nguyễn Doãn Vĩnh, cảnh cáo toàn đơn vị đối với lái xe Hoàng Văn Quý vì để xảy ra mất an ninh trật tự trong khi làm nhiệm vụ và khiển trách đối với ông Đặng Tất Tích, phụ trách tuyến xe buýt số 27 do thiếu trách nhiệm trong quản lý. Đồng thời phê bình ông Lê Đình Hà - Phó Giám đốc Xí nghiệp Xe điện, phụ trách Depot Nam Thăng Long trong công tác quản lý và điều hành.
Tiếp tục công khai danh sách phôi “sổ đỏ” bị mất

Tiếp tục công khai danh sách phôi “sổ đỏ” bị mất

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội), ông Nguyễn Quang Sơn cho biết, việc thất lạc 483 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) là do buông lỏng quản lý của một số cán bộ ngành tài nguyên môi trường thị xã. 

Không dám nhận bị mất trộm vì sợ mất thành tích

Không dám nhận bị mất trộm vì sợ mất thành tích

ANTĐ - Chiều 2/2/2012, Công an phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) bắt đối tượng Bùi Phụ Tình (SN 1981), ngụ ở tổ 22, phường Quảng Phú về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ trộm không dám nhận bị mất trộm vì sợ mất thành tích.