Khích lệ cán bộ chiến sỹ có thêm động lực trong công tác

ANTD.VN - Chiều 3-6, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5; tổ chức trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng hệ số lương cho CBCS đến niên hạn và phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND.

Năm 2019, toàn CAQ Bắc Từ Liêm có hơn 200 CBCS được thăng cấp bậc hàm, nâng hệ số lương theo quy định.

Chúc mừng các CBCS CAQ được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng hệ số lương năm nay, Thượng tá Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm nêu rõ, năm 2019, CAQ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, chỉ huy và CBCS CAQ đã và đang tích cực thi đua lập nhiều thành tích, chiến công; nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát động sâu rộng.

Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm chúc mừng các CBCS được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2019

Việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho CBCS đến niên hạn là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước động viên tinh thần đối với những công lao, thành tích đóng góp của CBCS đã đạt được, đồng thời khích lệ CBCS có thêm động lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thượng tá Lê Đức Hùng trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho các CBCS đến niên hạn 

Đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cả nhân cùng như tập thể các đơn vị đã đạt được, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy CAQ, Thượng tá Lê Đức Hùng mong rằng trong thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy và đạt được những thành tích cao hơn nữa; tập thể Ban chỉ huy và toàn thể CBCS các đơn vị đoàn kết một lòng, xây dựng lực lượng Công an quận ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, gắn bó mật thiết với nhân dân; xứng đáng là công cụ trọng yếu, tin cậy của Đảng và chính quyền quận; là lực lượng xung kích nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Thiếu tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho các CBCS đến niên hạn

“Chúc toàn thể CBCS CAQ Bắc Từ Liêm nói chung và CBCS được thăng cấp bậc hàm, nâng hệ số lượng năm 2019 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao; xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân” – Thượng tá Lê Đức Hùng nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, sau phần đánh giá kết quả công tác tháng 5, tham luận của Công an các phường và các đội nghiệp vụ CAQ, CAQ Bắc Từ Liêm đã phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND với nhiều mục tiêu, yêu cầu cụ thể.