Khi nhà báo làm sự kiện

ANTĐ - Nhắc đến giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội, người ta thường liên tưởng ngay đến Báo ANTĐ. Suốt 13 năm qua, các nhà báo ANTĐ đã thực hiện rất trọn vẹn vai trò của một “nhà tổ chức” sự kiện chuyên nghiệp, để giải không chỉ dừng lại ở một hoạt động mang tính phong trào, mà còn trở thành một dịp để thổi bùng khát khao, vun đắp những giấc mơ, thành nơi ghi lại những kỷ niệm đẹp về tình bạn, tình thầy trò và cả tinh thần thể thao. 

Nguồn nuôi dưỡng cảm xúc 

Nhớ lại giải đấu đầy kịch tính lần thứ 13 vừa kết thúc, đội tuyển trường THPT Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất đã mang đến sự sôi động, quyết tâm khiến nhiều đội bạn phải e ngại. Tuy đội bóng dừng chân ở vòng chung kết với vị trí Á quân nhưng thầy Nguyễn Văn Tâm - Hiệu trưởng THPT Phùng Khắc Khoan nhấn mạnh: “Sự cao thượng trong thể thao còn quan trọng hơn chiến thắng. Đối với trường chúng tôi, việc có mặt trong trận chung kết đã là một thành quả lớn đánh dấu quá trình phát triển thể dục thể thao trong nhà trường. Tôi nghĩ đã vào trận, phải luôn hướng tới một chiến thắng. Học sinh của tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi và các thầy cô cũng luôn căn dặn các em rằng có những điều còn quan trọng hơn chiến thắng, đó là lòng cao thượng trong thi đấu thể thao”.

Điều khiến ngay cả Ban tổ chức cũng bất ngờ chính là sự tham gia chuyên nghiệp và nhiệt tình của các cầu thủ Lào. Đội tuyển trường THPT Trần Quốc Tuấn có đến một nửa đội hình là học sinh Lào đang theo học tại trường. Học nội trú, xa nhà, chưa thạo tiếng Việt, còn nhiều bỡ ngỡ nhưng trái bóng đã góp phần không nhỏ gắn kết tình bạn giữa học trò Thủ đô với các bạn Lào. Một trong những cầu thủ Lào có lối chơi khá nổi trội là Sank Xa Vanh từng chơi bóng cho tuyển trẻ Công an Thủ đô Vientiane đã từng chia sẻ: “Em từng tham dự nhiều giải đấu nhưng chưa thấy ở đâu hấp dẫn như ở giải học sinh Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức”.

Niềm vui của những người làm báo

Sở hữu đội bóng đá đã 2 lần giành ngôi vô địch, bà Nguyễn Thị Phương Anh, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị  Minh Khai cho biết, đối với học sinh trường mình, giải đấu này tạo ra không khí phấn khích ngay từ đầu năm học khi cùng với học văn hoá, trái bóng giúp các em gắn kết và hứng thú hơn với ngôi trường của mình. Là một người có quan niệm rất hiện đại trong phương pháp giáo dục, bà Nguyễn Thị Phương Anh bày tỏ: “Tôi mong báo An ninh Thủ đô sẽ tạo điều kiện mở rộng hơn nữa giải đấu đến với học sinh ở các huyện ngoại thành, để học sinh có nhiều cơ hội hơn được tham gia một giải đấu rất hữu ích này“.

Thầy Đặng Ngọc Sơn, phụ trách đội bóng THPT Trần Quốc Tuấn cho biết, giải đấu này là động lực để câu lạc bộ bóng đá của trường lấy làm mục tiêu tập luyện. “Môn thể thao này bản thân đã rất hấp dẫn với học sinh. Việc có một giải đấu chính quy, quy mô lớn như giải do báo An ninh Thủ đô tổ chức càng khiến học trò trường chúng tôi hào hứng hơn”. 

Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải từng chia sẻ: “Trước mỗi mùa giải mới, chúng tôi luôn tự hỏi làm thế nào để duy trì được sân chơi chất lượng nhất cho các em. Đây là một giải đấu quan trọng góp phần giúp các em học sinh được giáo dục tốt về thể chất và tinh thần đoàn kết. Dù kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn chung, nhưng thật may mắn Báo An ninh Thủ đô vẫn nhận được sự giúp đỡ, tài trợ của các doanh nghiệp. Quả thật, có nhiều lúc chúng tôi đã tự hỏi liệu có nên làm giải tiếp nữa hay không, nhưng khi nhớ lại câu chuyện năm 2001, ở mùa giải đầu tiên, có một đoàn thầy cô giáo từ Pháp đến theo dõi và nói với tôi, rằng họ rất ngạc nhiên khi ở Việt Nam lại tổ chức được một giải đấu rất ý nghĩa mà ngay cả một quốc gia phát triển như Pháp cũng chưa làm được, chúng tôi lại cảm thấy phấn chấn. Và hơn cả, chính các em là động lực để Ban tổ chức chúng tôi luôn cố gắng mang lại sự thành công hơn cho giải qua mỗi năm”. 

Không chỉ dừng ở Giải bóng đá học sinh THPT, chính vào dịp này, Báo ANTĐ cũng đang phối hợp với Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức cuộc thi Viết thư cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương. Thêm một hoạt động đầy ý nghĩa cho học sinh Thủ đô, đồng thời cũng là dịp để Báo ANTĐ khẳng định vai trò của mình trong công tác xã hội nói chung, sự nghiệp giáo dục nói riêng.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Chúng tôi rất cảm ơn báo An ninh Thủ đô và các nhà tài trợ đã đồng hành với ngành giáo dục trong việc tạo ra sân chơi rất ý nghĩa cho hàng vạn học sinh Thủ đô. Ngành giáo dục sẵn sàng phối hợp tốt hơn nữa để cùng với báo An ninh Thủ đô duy trì sân chơi này”.