Khi người đẹp không muốn làm "bình hoa di động"

ANTĐ - Mới đây Á hậu Huyền My bất ngờ xuất hiện tại buổi thử vai bộ phim điện ảnh kinh dị “Lời nguyền gia tộc” của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Người đẹp gốc Hà thành chia sẻ, cô đang cân nhắc về việc tham gia diễn xuất trong bộ phim này bởi nhân vật trong phim là vai nữ chính khá khó và “nặng ký”. 

Á hậu Huyền My thử sức với phim ảnh để khẳng định mình không phải “bình hoa di động”

Thử sức với nghiệp diễn

Mặc dù chưa xác nhận việc có đóng trong bộ phim này hay không song Huyền My tiết lộ lý do cô nhận lời đến thử vai lần này cũng vì không muốn làm “bình hoa di động” trong làng giải trí và việc đóng phim sẽ là cơ hội để cô thử sức mình với nghệ thuật. Trước đó, cô đã nhận lời tham gia dự án phim điện ảnh hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Myanmar có tựa đề “The Lover with beautiful heart”. 

Người đẹp cho biết ngay sau khi thử vai với bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền, cô sẽ lên đường sang Myanmar để ghi hình vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Được biết, toàn bộ phần lời thoại của Huyền My trong bộ phim hợp tác kể trên đều là thoại bằng tiếng Anh.

Vì thế, ngay ở lần đầu tiên “lấn sân” điện ảnh, Huyền My đã bị thử thách không chỉ về diễn xuất mà còn về khả năng thoại bằng tiếng nước ngoài. Việc này với cả những diễn viên chuyên nghiệp cũng là áp lực và khó khăn, huống hồ với một người đẹp lần đầu tiên đóng phim như Huyền My. Người đẹp chia sẻ cô tự thấy mình còn rất trẻ và không muốn đặt ra giới hạn cho bản thân mà muốn khám phá những khả năng tiềm ẩn của mình. 

Việc một Hoa hậu hay Á hậu đóng phim không còn là điều gì lạ lẫm. Trước Huyền My cũng từng có nhiều người đẹp ghi tên vào danh sách này như Hà Kiều Anh, Nguyễn Thị Huyền, Thùy Lâm, Thanh Hằng, Mai Phương Thúy, Jenifer Phạm… Hầu hết những người đẹp này sau lần đầu tiên bén duyên phim ảnh thì đều có trong tay vài ba vai diễn khác.

Tuy nhiên, không phải ai cũng để lại dấu ấn ở lĩnh vực tay ngang này, thậm chí có người chỉ vì diễn xuất chưa tới mà còn bị gắn mác là “bình hoa di động”. Cá biệt cũng có người thành công như Mai Phương Thúy bởi ngay ở lần đầu tiên thử sức với diễn xuất, bộ phim “Âm tính” do cô đóng vai chính đã gây tiếng vang và giành giải Vàng tại “Liên hoan truyền hình toàn quốc 2010”. Có điều, từ đó đến nay Mai Phương Thúy cũng từ bỏ ý định đóng phim dù nhận được rất nhiều lời mời tham gia diễn xuất. 

Hoa hậu Ngọc Hân lặng lẽ theo đuổi niềm đam mê thiết kế thời trang và nói không với “scandal”

Nói không với scandal

Có rất nhiều người đẹp sau khi đoạt danh hiệu tại một sân chơi nhan sắc nào đó chỉ loanh quanh với việc chụp ảnh, ghi hình, tham gia một vài hoạt động xã hội, thậm chí là mải mê với việc đi dự sự kiện vốn được xem là “nghề” hái ra tiền trong showbiz. Cũng bởi thế mà ngoài danh xưng Hoa hậu hay Á hậu, những người đẹp này không để lại bất cứ dấu ấn nào trong lòng công chúng.

Cũng vì không muốn làm “bình hoa di động”, một số người chọn cách tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật như đóng phim, ca hát, rồi diễn kịch trên sân khấu. Tuy nhiên, cá biệt cũng có những người đẹp lặng lẽ khẳng định mình theo cách khác, không liên quan gì đến nghệ thuật, trong đó phải kể đến Hoa hậu Ngọc Hân. 6 năm kể từ khi đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 2010”, Ngọc Hân khước từ nhiều lời mời nghệ thuật để chọn con đường theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. 

So với các người đẹp khác có danh xưng Hoa hậu hay Á hậu, Ngọc Hân được xếp vào số ít Hoa hậu không scandal nhất trong các cuộc thi sắc đẹp Việt. Ngọc Hân không chọn con đường xuất hiện trước công chúng bằng tai tiếng, ồn ào hay thị phi để dễ dàng “đánh bóng” tên tuổi và nhanh chóng gây chú ý với mọi người.

Ngược lại, con đường thiết kế thời trang mà Ngọc Hân theo đuổi như cô tự nhận là phải đương đầu với rất nhiều khó khăn về “cơm áo gạo tiền” và vô cùng vất vả. Ngọc Hân thổ lộ chính cô cũng từng chứng kiến nhiều bạn bè đồng nghiệp bỏ nghề này để theo đuổi các công việc khác. Cũng bởi kiên định với con đường này nên Ngọc Hân đã tìm cách kinh doanh từ thời trang cho nam giới đến mở công ty in ấn vải với suy nghĩ “không kinh doanh thì lấy gì mà sống”.

Và một trong những niềm vui với Ngọc Hân là việc cô nhận ra khách hàng tìm đến với mình không phải vì cô là Hoa hậu, mà vì chính những sản phẩm mà cô đặt vào đó rất nhiều tâm huyết. Kết quả của sự kiên định này là việc Ngọc Hân đã khẳng định được với mọi người rằng không phải Hoa hậu nào cũng là “bình hoa di động”.