Khi nào đại dịch Covid-19 kết thúc?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11/3/2020, Tổ chức y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch. Từ đó đến nay đã 17 tháng trôi qua, toàn cầu đã ghi nhận 204.678.817 ca nhiễm nCoV, 4.324.920 ca tử vong , (tính đến ngày 11/8) theo trang thống kê thời gian thực Worldometers. Câu hỏi bao giờ đại dịch Covid-19 kết thúc chính các nhà khoa học cũng không thể trả lời chính xác.

Nhà nghiên cứu Rachael Piltch-Loeb thuộc Chương trình Nghiên cứu, Đánh giá & Thực hành Chuẩn bị Khẩn cấp của trường Y tế cộng đồng Harvard T.H Chan (Mỹ) cho biết: “Ngay cả trong giới khoa học, bạn cũng sẽ nhận được những câu trả lời thực sự khác nhau. Thực sự không có một định nghĩa nào về sự kết thúc của đại dịch”.

Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại một hộp đêm ở London, Anh, hôm 8/8. Ảnh: Reuters

Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại một hộp đêm ở London, Anh, hôm 8/8. Ảnh: Reuters

Theo các nhà khoa học, virus SARS-COV-2 sẽ không biến mất nên việc tuyên bố đại dịch kết thúc có thể là mục tiêu xa vời. Nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Đông, châu Âu đã nới lỏng hạn chế xã hội khi số ca mắc Covid-19 giảm mạnh vào tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên đến tháng 7, các biến thể của virus Covid-19 lây lan mạnh khiến chính phủ các nước phải khuyến nghị về đeo khẩu trang và tăng cường tiêm chủng.

Giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh nhiều lần rằng mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho ít nhất 10% dân số mọi quốc gia vào tháng 9 tới, tiêm chủng cho 40% dân số toàn cầu vào cuối năm 2021 và 70% vào giữa năm 2022. Tuy nhiên, tính tới nay, mới có 28% dân số toàn cầu được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19.

Tiêm vaccine Covid-19 là chìa khóa để giảm số ca tử vong

Tiêm vaccine Covid-19 là chìa khóa để giảm số ca tử vong

Ông Michael Osterholm - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về Bệnh Truyền nhiễm tại Đại học Minnesota của Mỹ nhận định: Nếu người dân muốn đại dịch chấm dứt trước khi cơ quan chức năng tuyên bố và trở lại cuộc sống bình thường, thế giới sẽ phải hứng chịu một hậu quả nghiêm trọng: đó là nhiều người chết vì dịch bệnh. Đó là điều đã xảy ra với các đại dịch trước đây. Cúm không còn bị coi là đại dịch và giờ là dịch bệnh địa phương, nhưng mỗi năm có 12.000 - 61.000 người Mỹ chết vì cúm.

Jagpreet Chhatwal, nhà khoa học tại Viện Đánh giá Công nghệ thuộc Bệnh viện đa khoa Massachusetts, nói: “Nếu chúng ta có thể giảm ca tử vong xuống một mức nào đó và trở lại cuộc sống bình thường, người ta có thể nói đại dịch đã kết thúc”. Muốn vậy, vaccine vẫn đóng vai trò quan trọng. Nếu 70% dân số toàn cầu được tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ, số ca tử vong sẽ giảm mạnh.