Khi nào đại biểu Quốc hội bị bãi nhiệm?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Đại biểu Quốc hội chuyên trách là đại biểu Quốc hội chỉ làm nhiệm vụ đại biểu của nhân dân và công việc Quốc hội giao. Vậy khi nào đại biểu Quốc hội bị bãi nhiệm, thôi làm đại biểu Quốc hội? Đào Mạnh Quang (Hải Dương)

Luật sư Nguyễn Thanh Hà trả lời:

Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Đại biểu Quốc hội chuyên trách không giữ bất cứ chức vụ nào trong bộ máy quản lý hành chính Nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân. Đại biểu Quốc hội chuyên trách được bố trí nơi làm việc và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động đại biểu, được hưởng lương và phụ cấp khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải dành toàn bộ thời gian công tác cho hoạt động của Quốc hội.

Về việc bãi nhiệm, mất quyền đại biểu Quốc hội, việc đại biểu Quốc hội chuyển công tác, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu, đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì tùy theo mức độ phạm sai lầm mà bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm.

Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm đó phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình ra kỳ họp để Quốc hội thảo luận và quyết định. Trước khi Quốc hội thảo luận, đại biểu Quốc hội bị đề nghị bãi nhiệm có thể phát biểu ý kiến, sau đó Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm. Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được ít nhất là 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. Nếu đại biểu Quốc hội bị khởi tố bị can thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đó. Đại biểu Quốc hội bị tòa án kết án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật.

Bãi nhiệm đại biểu phải được Quốc hội thảo luận quyết định tại kỳ họp

Bãi nhiệm đại biểu phải được Quốc hội thảo luận quyết định tại kỳ họp

Đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác mà không thể đảm đương được nhiệm vụ đại biểu. Việc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

Bạn đọc có nhu cầu được tư vấn pháp luật xin mời gửi thư đến tòa soạn, địa chỉ số 82 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc gọi điện đến Đường dây nóng: (024)39426618; 0903289922; hoặc hòm thư điện tử: bandoc@anninhthudo.vn.