Khi Mỹ là đồng minh rất quan trọng!

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khiến dư luận ngỡ ngàng khi tuyên bố Manila cần Washington ở Biển Đông dù rằng trước đó chỉ vài ngày, chính ông là người lên tiếng “đuổi” lực lượng quân sự Mỹ khỏi nước này. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố Manila cần Washington tại Biển Đông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 20-9 tuyên bố ông sẽ không yêu cầu Mỹ rút lực lượng quân sự khỏi nước này, đồng thời nhấn mạnh Manila cần Washington ở Biển Đông. Tuyên bố này của ông Duterte lại một lần nữa làm người ta bất ngờ bởi mới đó, ngày 12-9, ông đã nhấn mạnh rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ phải rời khỏi miền Nam Philippines.

Ông Duterte ngay sau khi đắc cử Tổng thống Philippines đầu tháng 5 và nhất là sau khi chính thức nhậm chức ngày 30-6 vừa qua đã luôn tỏ ra là người “không ưa” Mỹ cũng như xem nhẹ mối quan hệ đồng minh vốn rất thân cận và lâu đời giữa Manila và Washington. Ông Duterte cũng chính là người đã phá vỡ “truyền thống” lâu nay với Tổng thống đắc cử của Philippines khi gặp gỡ Đại sứ Trung Quốc trước Đại sứ Mỹ.

“Giọt nước tràn ly” là việc Tổng thống Duterte đã có phát ngôn mang tính xúc phạm nặng nề Tổng thống Mỹ Barack Obama khi tới tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN đầu tháng 9 này tại Vientiane của Lào. Tổng thống Obama ngay sau đó hủy cuộc gặp với ông Duterte vốn đã lên lịch từ trước dù cũng rất muốn có cuộc gặp đầu tiên với tân Tổng thống Philippines để tăng cường quan hệ đồng minh với Manila.

Thế nên, việc Tổng thống Duterte bất ngờ lên tiếng “cải chính” tuyên bố yêu cầu quân Mỹ rút khỏi Philippines, đồng thời khẳng định cần Washington ở Biển Đông đã khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, với giới phân tích thì hoàn toàn có thể hiểu vì sao ông Duterte lại có tuyên bố đảo ngược 180 độ như vậy dù rằng ông từng có không ít phát ngôn gây sốc để rồi lại thay đổi ngay sau đó.

Tổng thống Duterte có thể có những thái độ khác nhau với Mỹ, song khó có thể chối bỏ thực tế là Washington hiện vẫn là một đồng minh rất quan trọng với Manila.

Ông Duterte cũng có thể có những quan điểm “gần gũi” với Trung Quốc, nhưng không thể phủ nhận là Bắc Kinh đã cưỡng chiếm và kiểm soát bãi cạn Scarborough của Philippines từ năm 2012 tới nay và chắc chắn không chịu “nhả” ra bất chấp đã có phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực LHQ (PCA) hồi tháng 7 vừa qua.

Bắc Kinh dù có những lời lẽ “ve vãn” với Philippines, nhưng chính Manila ngày 7-9 vừa qua đã công bố các bức ảnh cho thấy Trung Quốc bắt đầu bí mật xây đảo nhân tạo tại bãi Scarborough, điều mà Bắc Kinh đã làm tương tự với các bãi đá, rạn san hô mà họ đã cưỡng chiếm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam trước đó.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, các bức ảnh này chụp các tàu của Trung Quốc có khả năng nạo vét cát cũng như tiến hành các hoạt động khác nhằm xây dựng một đảo nhân tạo ở bãi cạn Scarborough. 

Với một Trung Quốc tham vọng độc chiếm Biển Đông như vậy thì Philippines chẳng có cơ may nào đối chọi lại nếu không dựa vào đồng minh lâu năm Washington.