Cảnh báo sự lạm dụng đồ chơi tình dục (1)

Khi “đồ chơi” không còn nhạy cảm

ANTĐ - Tuần trước, vô tình bắt gặp mấy cô bé mới lớn vào cửa hàng sex toy trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp (TP.HCM) thản nhiên mua bao cao su (BCS) và một máy rung kích dục cầm tay, chạy pin AA nhỏ như chiếc Ipod nghe nhạc mini… tôi giật mình, bám theo vì tò mò.

Muôn nẻo “đồ chơi”

Dũng, chủ tiệm “Thiên đường tình yêu”, phường 10, quận Gò Vấp không úp mở: “Anh đừng ngạc nhiên, chuyện thường mà. Bọn trẻ bây giờ xem phim ảnh nhiều, dậy thì sớm nên chúng khá thoáng. Tuần nào cũng có vài học sinh đến mua mấy món đồ chơi. Đứa bạo dạn còn kể, “tự sướng” thích hơn là đi khách sạn với bạn trai, lại không bị ba mẹ theo dõi…”. Lặng lẽ nhờ bác “xe ôm” đầu ngã tư, tôi bám theo đám trẻ vi vu trên những chiếc xe đạp điện. Chúng rẽ vào một khách sạn trên đường Tân Sơn… Lát sau, một nhóm trẻ nam cũng ùa vào. Tôi lân la làm quen được tay nhân viên lễ tân. Cậu ta cho biết: Bọn trẻ này là khách quen, tuần tới đây 1 lần. Chúng đi thành nhóm riêng để tránh bạn bè, gia đình phát hiện. Trước khi vào khách sạn, bọn nhỏ thường đi cà phê, ăn uống đâu đó rồi bất ngờ rồng rắn kéo nhau đi, khi thì đám nam đến trước…

Bọn nó thường tụ tập qua trưa, chơi hội đồng, có hôm em còn thấy nó dùng cả thuốc kích dục, cả “đá” nữa… Rồi cậu nhân viên thủ thỉ: Anh biết không, bây giờ không chỉ thanh niên mà cả trung niên cặp bồ, hoặc lên mạng tìm gái bán dâm công nghệ cao, cùng nhau dùng mấy dụng cụ kích dục và thuốc hỗ trợ… Bọn trẻ thì thích máy rung lắc để tăng cảm giác lạ, các tay già chơi trống bỏi hay mấy chị sồn sồn lại ưa kéo dài thời gian… khởi đầu. 

Trở lại hỏi chuyện một người quen bán BCS trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, anh chàng tên Lẫm bảo: Nếu chỉ bán BCS các loại, có mà đóng cửa vì tiền thuê mặt bằng cả chục triệu đồng/tháng. Thường những cửa hàng bán BCS không bày trên kệ song những ai đến mua hàng đều ngầm hiểu, phía sau cánh tủ bao giờ cũng có những chai xịt, bôi trơn, thuốc kích dục dạng viên, dạng nước, thậm chí nếu khách yêu cầu, 2-3 ngày sau sẽ có những dụng cụ kích dục giống như bộ phận sinh dục nam nữ phát ra tiếng kêu, mùi thơm như thật, cả búp bê tình dục nhập từ Thái Lan, Nhật Bản…

Thêm nữa, lối sống thoáng và tự do tình dục, dễ dãi trong quan hệ ngoài hôn nhân đã tồn tại ở Sài Gòn từ trước năm 1975. Đến bây giờ, khi Việt kiều về nhiều, tình trạng cặp bồ, ngồi cà phê rủ rỉ đôi câu chuyện là đi, miễn tiền nhiều, thực tế ấy lại phổ biến. Các dụng cụ kích dục nhỏ, giá 400.000-500.000 đồng chủ yếu là hàng nhập lậu từ Trung Quốc khá đắt khách, các bà U40, có cả những cô chỉ 25-30 tuổi nhưng đơn thân, rồi giới đồng tính nữ, rất ưa loại này. Đám đàn ông thì hay dùng thuốc xịt gây tê, nhưng gần đây, họ hay mua những viên thuốc kích dục, giá mỗi viên 200.000 đồng được đồn là nhập từ Mỹ về. Lẫm cho biết, hàng loại này khó kiểm chứng nguồn gốc, tuy nhiên nó có vẻ an toàn hơn mấy viên thuốc từ Trung Quốc giá 60.000 đồng/viên, nhiều người uống mà mãi… không xuống được, rất nguy hiểm… Tôi hỏi: Nguồn gốc không đảm bảo vậy mà sao vẫn bán? “Có nhu cầu là có hàng. Khi tôi đã mở cửa, chỉ mấy ngày sau, thế nào cũng nhiều người đến giới thiệu và gửi mẫu. Mấy món đồ này hấp dẫn vậy, đôi lúc mình chỉ ăn hoa hồng, đã lãi 100-200%, chứ chưa nói đến mấy thứ búp bê to bằng người thật, giá sỉ chỉ 4-5 triệu đồng song bán đến vài chục triệu đồng, lãi gấp mấy lần…”. 

Tìm hiểu thêm trên một trang điện tử chuyên bán đồ chơi tình dục, những thông tin kiểu: Đặc trưng trên cơ thể người phụ nữ phản ứng khá nhạy cảm với những sóng rung nhẹ... Sản phẩm đồ chơi tình yêu nhỏ gọn được bọc  bằng vật liệu silicol cao cấp rất an toàn và hiệu quả, không chỉ giúp chị em massage,  giúp giải tỏa căng thẳng mà còn phù hợp cho các quý ông dùng để kích thích bạn tình... Tại trang bán hàng này còn giới thiệu chi tiết cách sử dụng “thiết bị” cùng những loại thuốc hỗ trợ…

Ở một trang bán hàng khác, có địa chỉ giao hàng tại quận 1, rao bán nhiều loại đồ chơi tình dục, có thể thoải mái lựa chọn. Gọi điện thoại, cô nhân viên nhanh nhảu: Bên em bán đủ BCS 12 con giáp, có gai, cẩn bi, gân, gắn râu, đính vòng... hiệu Durex, Simplex, Innova, Sagami... Đặc biệt là “Vòng rung tình yêu”, đeo vào dương vật sẽ có tác dụng kích thích mạnh; hay dương cụ tự rung xoay dành cho nữ, âm cụ tự trượt dành cho nam, các món đồ chơi búp bê mẫu mã cũng rất đẹp có tới hơn 100 chủng loại. Tuy nhiên khi hỏi địa chỉ để xem và lấy búp bê tình dục, nhân viên này hẹn 2 hôm nữa mới có hàng, giao tận nhà, miễn chi phí vận chuyển, nếu không lấy hàng cũng không sao… 

Thờ ơ với an toàn, sức khỏe

Sự dễ dãi trong lối sống cũng như thiếu kiến thức trong sử dụng các dụng cụ tình dục của một bộ phận người dân khiến nhu cầu kinh doanh các mặt hàng này tăng cao, trong khi các cơ quan quản lý thị trường, y tế lại chưa có biện pháp kiểm tra, giám sát mảng kinh doanh khá nhạy cảm này. Mới đây, Phòng CS ĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, CATP.HCM (PC 46) đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đồ kích dục lớn nhất từ trước đến nay, tạm giữ hình sự đối với Jian Feng và Lư Thục Hỷ (cùng quốc tịch Trung Quốc), thu giữ lượng lớn thuốc Viagra giả cùng nhiều đồ chơi kích dục... có xuất xứ từ Trung Quốc.

Điều tra ban đầu xác định, 2 đối tượng Feng và Hỷ thuê nhà ở huyện Hóc Môn làm kho, hàng ngày nhập lậu thuốc kích dục, đồ chơi kích dục, nước hoa kích dục từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, chuyển vào TP.HCM rồi phân phối, giao hàng cho nhiều đại lý khác trong toàn thành phố. Các loại thuốc giả này, giá tại biên mậu chỉ khoảng hơn 20.000-80.000 đồng/hộp, nhưng được bán lại giá 60.000-250.000 đồng/hộp, đến tay khách hàng, giá sẽ từ 120.000-400.000đồng/hộp. Thậm chí các loại thuốc này còn xé lẻ, được đội quân bán hàng rong bán lại cho người có nhu cầu giá từ 50.000-80.000 đồng/viên. Theo bác sỹ Đỗ Anh Đức, Bệnh viện Phương Đông TP.HCM, trên thị trường còn bán cả màng trinh nhân tạo, hay món đồ có tên “Lưỡi thần kỳ” rất dễ gây hại sức khỏe. Rộng hơn là các dụng cụ kích dục không rõ nguồn gốc, dễ bị pha trộn thêm các hợp chất kim loại khác, gặp cơ địa nhạy cảm, có thể dị ứng, gây viêm nhiễm, hôi ngứa khó chịu cho bộ phận sinh dục nữ, cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, ảnh hưởng sức khỏe nam giới. Các sản phẩm không rõ thành phần chất liệu, hoạt chất dạng sương như nước hoa, dạng viên uống cũng vậy, nếu lạm dụng quá mức đều có thể gây mờ mắt, buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, thậm chí huyết áp giảm đột ngột, ngất, tử vong trong trường hợp thuốc bị xâm nhập hệ thống tiêu hóa.

Chị Huỳnh Bảo Trân, chuyên gia tư vấn sức khỏe cộng đồng quận Gò Vấp cho rằng, hiện những chế tài liên quan đến đồ chơi kích dục vẫn chưa rõ ràng cấm hay không cấm; tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại, trong khoản mục cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện vẫn chung chung, nên công tác quản lý rõ ràng khá lỏng lẻo. Theo chị Trân, trừ các chất uống gây kích thích tình dục phải quản lý chặt chẽ, các dụng cụ kích dục cần cho phép kinh doanh, buôn bán, nhằm hạn chế những hành vi phát sinh không lành mạnh do nhu cầu sinh lý mà không có đối tác, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe tình dục, lại không mại dâm, ngoại tình…

(Còn nữa)