Khi dân quân bám biển, vươn khơi

QĐND - Hơn 7 giờ sáng, công tác chuẩn bị cho buổi kiểm tra bắn đạn thật của lực lượng dân quân biển huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã hoàn tất. Gió biển thổi mạnh là điều kiện không thuận lợi cho bài bắn, nhưng các chiến sĩ dân quân đều sẵn sàng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Theo khẩu lệnh chỉ huy, các chiến sĩ “sao vuông” Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Vương, Đoàn Đắc Huy cơ động vào tuyến bắn, mở màn kiểm tra. Sau những tiếng nổ đanh gọn, mục tiêu trên những chiếc bè bố trí cách 100m rung lên và bị tiêu diệt.

QĐND - Hơn 7 giờ sáng, công tác chuẩn bị cho buổi kiểm tra bắn đạn thật của lực lượng dân quân biển huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã hoàn tất. Gió biển thổi mạnh là điều kiện không thuận lợi cho bài bắn, nhưng các chiến sĩ dân quân đều sẵn sàng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Theo khẩu lệnh chỉ huy, các chiến sĩ “sao vuông” Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Vương, Đoàn Đắc Huy cơ động vào tuyến bắn, mở màn kiểm tra. Sau những tiếng nổ đanh gọn, mục tiêu trên những chiếc bè bố trí cách 100m rung lên và bị tiêu diệt.

Hoàn thành tốt phần kiểm tra của mình, dân quân Nguyễn Văn Vương, ở xã đảo Thanh Lân chia sẻ: Bài bắn này khó vì mục tiêu không ổn định bởi sóng, gió. Để bắn trúng mục tiêu cần phải xác định đúng thời cơ bắn đón. Buổi bắn đạn thật hôm nay là cơ hội để kiểm tra, đánh giá sự vận dụng giữa lý thuyết, thực hành gắn với thực tiễn chiến đấu của anh em dân quân biển. Kết quả 100% đạt yêu cầu, hơn 80% khá giỏi đánh giá đúng thực chất quá trình tổ chức huấn luyện tập trung của lực lượng dân quân biển trên đảo Cô Tô.

Dân quân biển huyện Cô Tô phối hợp với các lực lượng diễn tập chống cướp tàu, thuyền.

Dân quân biển huyện Cô Tô phối hợp với các lực lượng diễn tập chống cướp tàu, thuyền.

Đảo Cô Tô có diện tích 46,2km2, ngư trường rộng hơn 300km2, với hơn 40 hòn đảo lớn, nhỏ, là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Thượng tá Nguyễn Mộng Điệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Thấy rõ vị trí, vai trò của lực lượng dân quân biển trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Ban CHQS huyện tích cực làm tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng lực lượng dân quân biển theo đúng Luật DQTV, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Đến nay Ban CHQS huyện đã xây dựng 3 trung đội dân quân biển ở xã Đồng Tiến, Thị trấn Cô Tô và xã đảo Thanh Lân theo mô hình cụm tàu thuyền đánh cá của ngư dân, chủ yếu theo khu dân cư, dòng họ, phạm vi hoạt động từ ven bờ đến hết khu vực đảm nhiệm.

Anh Hồ Sỹ Thắng, Trung đội trưởng dân quân biển xã Đồng Tiến bày tỏ: “Bám biển, vươn khơi từ nhỏ, nên chúng tôi nắm chắc tọa độ cùng hoạt động bất thường của các tàu lạ. Để phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời các tình huống, chúng tôi đều được trang bị những kiến thức cơ bản về Luật Biển, Hiệp định về phân định trên biển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, quy trình kiểm tra, xử lý tàu thuyền vi phạm...”.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô khẳng định: Lực lượng dân quân biển của huyện không chỉ bám biển khai thác đánh hải sản, mà còn tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. Lực lượng dân quân biển tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, giúp bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gắn lao động sản xuất, phát triển kinh tế với giữ vững an ninh trật tự trên biển.

Bài và ảnh: Lê Thành Vinh