Thủ đô Pnom Penh:

Khi cuộc sống của người dân bị xáo trộn

ANTĐ - Tình hình an ninh bất ổn ở Thủ đô Pnom Penh đã gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân và  hoạt động kinh doanh của các cửa hàng, doanh nghiệp. 

Hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa

Nhiều chủ cửa hàng và nhân viên nói rằng, doanh thu đã bị giảm sút rất nhiều vì ảnh hưởng của việc biểu tình và giao thông bị phong tỏa. Chỉ vài giờ sau cuộc biểu tình bắt đầu, một loạt cửa hàng, cửa hiệu đã phải đóng cửa. “Tôi rất lo lắng về tình hình kinh doanh nhưng cũng chẳng biết làm cách nào khác” - ông Heak Huor, chủ khách sạn New   Castle 2, nằm ngay trên Đại lộ Norodom nói. Ông Huor ước tính, lượng khách đã giảm 30% so với những ngày bình thường, và chắc chắn sẽ tiếp tục giảm nhiều trong những ngày biểu tình tiếp theo. 

Phần lớn các cửa hàng, nhà hàng nằm ở khu vực xung quanh công viên Tự do ở Thủ đô Phnom Penh cũng bị ảnh hưởng. “Bình thường, cửa hàng chúng tôi có hàng trăm khách tới mua hàng, nhưng giờ việc buôn bán bị ngừng trệ” - một nhân viên bán hàng của chuỗi cửa hàng Pencil trên phố 214 nói. Chỉ có một vài khách hàng tới mua hàng và Pencil đã phải đóng cửa từ sáng 16-9 để đảm bảo an toàn.