Khi cột điện hóa thành bó đuốc cháy rừng rực trên phố

(ANTĐ) - Những cây cột điện với chằng chịt hàng trăm loại dây dợ cuốn kín mít từ gốc đến ngọn đang trở thành hiểm họa cháy nổ đường phố thực sự.

Quá trình ngầm hóa các loại dây dợ trên không (bao gồm cáp viễn thông, thông tin, điện, điện thoại…) của Hà Nội đến giờ vẫn còn dang dở.

Nhiều tuyến phố đã trở nên văn minh, sạch đẹp hơn rất nhiều nhờ việc hạ ngầm “rác trời" như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Phố Huế- Hàng Bài, Kim Mã- Nguyễn Thái Học… song nhiều tuyến phố khác vẫn chằng chịt những dây dợ trên bầu trời.

Thậm chí thi thoảng, người ta lại bắt gặp một nhóm thợ trèo lên trên cột, kéo thêm những đường dây mới. Điều đáng nói, kéo dây lên thì dễ nhưng gỡ dây hỏng đi thì hầu như không đơn vị chủ quản nào chịu làm. Có nhiều lý do khiến việc này bị “lờ” đi, mà một trong những lý do oái oăm nhất là chính đơn vị chủ quản cũng không thể nhận biết dây nào là dây của mình, giữa một rừng “rác trời” treo trên cột. Vì thế, nên dây hỏng bị bỏ mặc, lưu cữu ngày càng dầy từ năm này qua năm khác.

Ngoài việc xấu về mặt thẩm mĩ, những bó dây này đang trở thành một hiểm họa cháy nổ đường phố thực sự. Qua thời gian, lớp vỏ nhựa bọc bên ngoài mất đi, khiến lõi đồng bên trong các sợi dây ma-sát với nhau, gây chập và cháy nổ. Khi hỏa hoạn xảy ra, không những gây mất điện khu vực mà đám cháy còn gây nguy hiểm cho người qua lại, cũng như đe dọa những hộ dân liền kề.

Những đoạn clip dưới đây là một ví dụ điển hình, phóng viên Báo ANTĐ đã ghi lại hình ảnh một cây cột điện trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị chập cháy, biến thành một bó đuốc lớn ven đường. Rất may, cho đến khi lực lượng PCCC có mặt và ứng cứu thì không có thiệt hại nào về người xảy ra.

 

 Cột điện xảy cháy nằm ở ngã 3: đường Hồ Tùng Mậu - phố Mai Dịch

 Sau ít phút lực lượng cảnh sát PCCC kịp thời có mặt, tiến hành dập lửa

 

 Đám cháy được dập tắt hoàn toàn