Khi chồng đào hoa

(ANTĐ) - Câu hỏi: Mặc dù trước khi kết hôn, tôi đã biết chồng mình là người đào hoa, nhưng sau khi kết hôn, anh tỏ ra là người có trách nhiệm, chí thú làm ăn, chăm sóc cho tôi và các con khá chu đáo. Đã có lúc tôi nghĩ mình hạnh phúc với những gì đang có, nếu chồng tôi không quá thường xuyên có những phút ngoài vợ chồng với những người phụ nữ khác. Khi tôi nói chuyện thẳng thắn thì anh bảo tôi không nên quan trọng hoá vấn đề. Tôi cảm thấy mình đã quá mệt mỏi, chẳng biết có thể chịu đựng đến bao giờ, mà phá hỏng cuộc hôn nhân của mình vì những chuyện nhăng nhít của chồng thì có đáng hay không?
Trần Phương Nga (Lập Thạch, Vĩnh Phúc)
Trả lời: Thực ra trong cuộc sống như hiện nay, không ít cặp vợ chồng có những phút giây ngoài vợ chồng. Nó không hẳn là ngoại tình mà đôi khi chỉ là những chia sẻ, ve vãn bằng câu nói mà họ không còn tìm thấy ở người vợ, người chồng của mình sau một thời gian dài chung sống. Tuy nhiên, mức độ tình cảm của những mối quan hệ này thì chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.

Trong trường hợp này, bạn cũng nên tự hỏi bản thân mình xem hai người có còn chia sẻ tình cảm, lý trí, quan niệm về hạnh phúc, tương lai nhiều như thưở ban đầu hay không hay cuộc sống với những lo toan đã làm cho hai người trở nên nhàm chán trong mắt nhau. Bạn nên hướng thiện và cùng chồng chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này. Nếu chồng bạn khẳng định đó chỉ là những mối quan hệ “hoa lá cành” bởi anh ấy là người đào hoa (bạn đã biết rõ điều này trước khi lấy anh ấy và chấp nhận nó) và không hề ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thì bạn cũng nên nói rõ để anh ấy hiểu điều gì phương hại đến hạnh phúc của hai người khi anh ấy tiếp tục những chuyện như vậy.

Nếu như anh ấy lừa dối hoặc quanh co ngụy biện cho những mối quan hệ ngoài luồng bạn cũng nên thẳng thắn trò chuyện và cho anh ấy cơ hội sửa chữa. Hãy cảm thông trở lại với chồng mình để tìm ra cách giải quyết hài hoà nhất. Chúc bạn đủ tỉnh táo và sáng suốt để tìm lại hạnh phúc cho mình.