Khi bé thích... đánh phấn to son

ANTĐ - Không ít em bé bây giờ cũng nhõng nhẽo đòi mẹ làm đẹp cho mình. Đó là một trào lưu hay sự đua đòi? Không ít bậc làm cha làm mẹ phải đau đầu vì điều đó…

Kinh tế khá giả, không ít bậc phụ huynh trở nên hào phóng hơn với con em mình, thậm chí cả với những “yêu sách” của các bé. Điều đó có thể gây ra những hệ luỵ khó lường, đôi khi còn ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của con trẻ...

Một số nhà tâm lý học cho rằng, tuổi biết làm điệu của các bé gái ngày càng sớm hơn so với trước đây, thậm chí hiện nay nhiều bé gái mới chỉ 4, 5 tuổi đã biết đòi bố mẹ cho mình được tự do trong việc “làm đẹp”, từ việc tự lựa chọn quần áo, giày dép đến việc phối kết hợp chúng kèm theo những phụ kiện như: vòng, lắc, kẹp tóc… Hơn thế nữa, không ít cô “con gái rượu” còn đòi cha mẹ cho mình được... xài mỹ phẩm cho bằng bạn bằng bè.

Trẻ con cũng muốn... làm đẹp

Luôn miệng khen con gái thông minh, có khả năng tiếp thu nhanh những gì bé quan sát thấy, anh chị Minh Trang (Cầu Diễn, Từ Liêm) không biết được là đã nhiều lần bé Thảo My (4 tuổi rưỡi) lén lấy son phấn của mẹ để tự trang điểm cho mình cho đến khi chị bắt gặp cô bé nghiêng đầu soi gương đầy ưng ý sau lén lấy thỏi son của mẹ để quệt lên môi mình. “Tôi cũng không thể ngờ rằng, chính thói quen dành ít phút để trang điểm trước khi đi làm khiến bé để ý và bắt chước”, chị Trang giãi bầy.  

 Khi bé thích trang điểm giống mẹ!

 Khi bé thích trang điểm giống mẹ!

Bé Khánh Vy nhà anh chị Hoa Cường (Hoàng Hoa Thám) mới hơn 3 tuổi nhưng mỗi khi bố mẹ giục đi ngủ thì bé lại bi bô: “Đánh tí son phấn đã” bằng cái giọng ngọng nghịu rất dễ thương. Thì ra mỗi lần thấy bố giục mẹ đi công việc, mẹ trả lời bố thế nào thì bây giờ bé nhắc lại y hệt khiến cả nhà phì cười bởi sự ngộ nghĩnh của bé.

Không dừng lại ở sự bắt chước người lớn, bé Bích Hạnh (Đội Cấn) còn “mặc cả” mẹ phải mua son môi, nhũ mắt đẹp như các bạn Đồ rê mí thì mới chịu đi học. Lý do đơn giản là vì bé rất hâm mộ chương trình này nên khi xem các bạn trình diễn trên sân khấu mặc quần áo và trang điểm rất bắt mắt, cô bé không ngớt đòi mẹ phải mua đồ trang điểm cho mình.

Trước những “yêu sách” của các “công chúa” thì một số bậc phụ huynh không còn cách nào khác là đành chiều theo ý thích của con. Bên cạnh đó, ở độ tuổi này, nhiều bé có năng khiếu đã được tham gia biểu diễn văn nghệ, khi đó mỹ phẩm là điều không thể thiếu cho các bé mỗi dịp này. Tuy vậy, đằng sau những thỏi son, hộp nhũ tưởng chừng vô hại ấy, không ít ông bố bà mẹ đã phải “toát mồ hôi hột” khi bé yêu bị dị ứng do sử dụng mỹ phẩm.

Không nên lạm dụng mỹ phẩm cho bé yêu

Vốn có thu nhập khá, con lại có năng khiếu về âm nhạc, thường xuyên được đi biểu diễn, chị Hương Lan (Mỹ Đình) thường sử dụng cho mình các loại mỹ phẩm “xịn” nên khi cho con dùng chung mỹ phẩm với mình ban đầu chị cũng khá yên tâm bởi uy tín cũng như chất lượng đã được thực tế kiểm chứng. Tuy nhiên qua vài lần sử dụng cho con khi đưa bé đi chơi chị để ý thấy trên da bé sau khi được tẩy trang vẫn hơi ửng hồng. Tham khảo một số bác sỹ da liễu chị mới “tá hỏa” ra rằng mỹ phẩm của người lớn dù “xịn” đến mấy cũng không phù hợp với làn da non nớt của bé. Không còn cách nào khác chị đành tạm dừng việc cho con xài chung với mình để tìm kiếm loại mỹ phẩm khác cho phù hợp.

Nên hạn chế tối đa việc sử dụng mỹ phẩm cho các bé

 Nên hạn chế tối đa việc sử dụng mỹ phẩm cho các bé

Hay như trường hợp chị Thanh (Ba Đình), việc con gái đang sử dụng một cây son môi xuất xứ từ Trung Quốc khiến chị cứ lo ngay ngáy bởi theo dõi thông tin trên báo đài mới biết việc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng là một trong những nguyên nhân làm ung thư da chưa kể đến hàm lượng chì trong thỏi son môi cụ thể ở mức độ nào cũng là một thông tin khá mù mờ đối với chị.

Xuất phát từ suy nghĩ đơn giản rằng mỹ phẩm cũng như đồ chơi, trẻ dùng vài lần rồi chán sẽ tự động quẳng đi và cũng vì ham rẻ mà không ít bậc phụ huynh tặc lưỡi mua đại những sản phẩm kém chất lượng về cho con sử dụng. Vốn chiều con lại muốn thưởng cho cô con gái mới nhận được phiếu bé ngoan tuần vừa rồi nên chị Hoà (Bách Khoa) cất công tìm kiếm khắp các siêu thị để lùng mua cho con một hộp nhũ mắt dành cho trẻ em để bé có thể đánh trong mỗi lần biểu diễn với các bạn nhưng không được nên đành mua một hộp nhũ mắt của Trung Quốc nhái thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên điều làm chị băn khoăn là mới dùng được vài lần thì các khay màu đã bong vỡ tơi tả khiến chị chẳng còn cách nào khác phải đi mua hộp mới cho con. “Tính là rẻ mà hóa đắt” - chị Hoà lắc đầu than thở.

Theo TS Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng sẽ gây ra nhiều tác hại khó lường, nhẹ thì dị ứng mà nặng hơn là viêm da, kích ứng da cấp tính, mãn tính…

Vẫn biết rằng làm đẹp là nhu cầu tất yếu cả với người lớn lần trẻ nhỏ, tuy nhiên, theo bác sỹ BV Da liễu, nên hạn chế tối đa việc sử dụng mỹ phẩm cho các bé. Trong những dịp đặc biệt, các bé phải dùng đến mỹ phẩm thì tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện gia đình mà các bậc phụ huynh nên lựa chọn cho con em mình một nhãn mỹ phẩm đảm bảo, trước khi dùng nên thử trên da tay xem có bị dị ứng hay không.