Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội:

Khép kín toàn địa bàn, không bỏ sót mọi biểu hiện nghi vấn

ANTD.VN - Sau một tuần thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, các tổ công tác của CAQ Thanh Xuân đã thực hiện có hiệu quả. 

Khép kín toàn địa bàn, không bỏ sót mọi biểu hiện nghi vấn ảnh 1Đối tượng Nguyễn Xuân Bách cùng tang vật của vụ án

Theo Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng CAQ Thanh Xuân, qua những ngày đầu thực hiện Mệnh lệnh 01, các tổ công tác đã thể hiện rõ nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì bình yên địa bàn.

Với phương châm: “Thực hiện có hiệu quả Mệnh lệnh 01 nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý tức thì những dấu hiệu vi phạm pháp luật; đồng thời tạo sức mạnh răn đe với tội phạm, giúp người dân vững tâm, bình an trên các tuyến đường, con phố”, CAQ Thanh Xuân đã chủ động, tích cực thực hiện kiểm soát hành chính nhiều địa điểm công cộng, phức tạp, phát hiện và bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Trong tuần vừa qua, các đơn vị của CAQ đã tập trung kiểm soát hành chính, phát hiện và bắt giữ 3 vụ phạm pháp hình sự với các hành vi trộm cắp tài sản và tổ chức đánh bạc với 5 đối tượng, xảy ra tại các phường Khương Mai, Khương Đình và Thanh Xuân Nam, lập hồ sơ xử lý truy tố theo quy định của pháp luật.

Cũng theo chỉ huy CAQ Thanh Xuân, từ đêm 10-10 đến nay, đơn vị thường xuyên có 3 tổ công tác gồm các đội nghiệp vụ như CSHS, CSĐT tội phạm về ma túy, CSKT, CSMT… và Công an các phường thực hiện tuần tra, kiểm soát hành chính tạo thế trận liên hoàn khép kín toàn địa bàn, không bỏ sót bất cứ một địa điểm nào tiềm ẩn phức tạp về ANTT. 

Rạng sáng 18-10, qua kiểm tra hành chính các đơn vị nghiệp vụ CAQ Thanh Xuân và CAP Hạ Đình đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vừa trộm cắp chiếc xe máy của một gia đình tại số 460 - đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. 

Theo tài liệu do CAP Hạ Đình cung cấp, khoảng 1h sáng cùng ngày, tổ công tác do Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng CAQ trực tiếp chỉ huy thực hiện kiểm soát hành chính trên tuyến Khương Đình, phát hiện một nam thanh niên đi xe máy đẩy một xe máy do người khác cầm lái có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng công an, đối tượng điều khiển xe máy đã tắt đèn pha, đối tượng còn lại vội vàng rú ga bỏ chạy. Tổ công tác đã áp sát, kiểm tra hành chính nam thanh niên đang cầm tay lái chiếc xe không nổ được máy.

Tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ chiếc xe đang điều khiển. Kiểm tra trong cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện có một chiếc biển kiểm soát và nhiều vật dụng như dao tự chế, kìm, tuốc-nơ-vít và cờ lê.

Khai thác tại chỗ, đối tượng khai là Nguyễn Xuân Bách (SN 1984), trú tại khu tập thể Xà phòng, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Bách vừa trộm được chiếc xe máy Honda Wave tại số nhà 205, phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân thì bị CAQ Thanh Xuân phát hiện, bắt giữ.