Khen thưởng thành tích triệt xóa tụ điểm “nóng”

ANTĐ - Tập thể Ban công an xã Bình Minh, huyện Thanh Oai và các cá nhân xuất sắc vừa được Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen về thành tích bắt giữ đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy tồn tại nhiều năm nay, gây bức xúc trong dân. 

Ngày 8-11, Công an xã Bình Minh phối hợp với Đội 2, Phòng Cảnh sát PCTP về ma túy đã đấu tranh, bóc gỡ tụ điểm mua bán trái phép ma túy có tính chất như “boong – ke” hoạt động tinh vi trong thời gian dài do Lê Thị Thoa (SN 1950, ở thôn Thượng, xã Bình Minh) cầm đầu. Theo một cán bộ tham gia phá án, trong suốt nhiều tháng ròng, lực lượng công an đã bí mật tiếp cận, nắm bắt quy luật hoạt động phạm tội của Lê Thị Thoa. Không chỉ “nhờ” cất giấu ma túy tại nhiều địa điểm gần nơi ở, nữ đối tượng cầm đầu hoạt động mua bán trái phép ma túy ở xã Bình Minh còn áp dụng mọi chiêu trò để đối phó, gây khó khăn cho công tác kiểm tra xử lý như “chạy” giấy chứng nhận tâm thần, móc nối, xây dựng mạng lưới “chim mồi” cảnh giới… Với quyết tâm triệt xóa tụ điểm nhức nhối này, cơ quan công an đã bất ngờ đột kích, khám xét, bắt 2 đối tượng, thu giữ 48 gói heroin, nhiều tang vật liên quan. Để biểu dương, khích lệ kịp thời, Giám đốc CATP đã quyết định khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.