Khen thưởng tập thể cán bộ, chiến sĩ tàu Hải quân HQ 629

ANTĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định tặng Bằng khen đột xuất và thưởng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ tàu Hải quân HQ 629, thuộc Lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải quân 10 triệu đồng, thưởng cho ông Tống Trần Thiện – thuyền trưởng tàu HQ 629 với số tiền 3 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá BĐ 96329-TS tại vùng biển Hoàng Sa ngày 6-1. 
Khen thưởng tập thể cán bộ, chiến sĩ tàu Hải quân HQ 629 ảnh 1
Tàu Hải quân HQ 629 lai dắt, cứu tàu cá BĐ 96329-TS
 và 7 ngư dân vào bờ biển Quy Nhơn an toàn ngày 7-1



Trước đó, ngày 5-1, tàu cá BĐ 96329-TS trên tàu có 7 ngư dân do ông Phan Ngọc Nguyên – ở thôn Trường An, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng, đang câu cá ngừ đại dương trên vùng biển Hoàng Sa, cách cửa biển Tam Quan 165 hải lý về phía Đông, thì bị phá nước, chết máy, trôi tự do, tình trạng hết sức nguy hiểm. Ngay sau gặp sự cố, chủ phương tiện đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp. Nhận được tin báo, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu Hải quân HQ 629 lên đường cứu hộ tàu cá gặp nạn và đã lai dắt tàu cá cùng 7 ngư dân vào bờ của cảng Hải đoàn 48, Bộ tư lệnh Biên phòng đóng tại TP Quy Nhơn một cách an toàn.  
Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định cho biết: Một tàu cá khác của tỉnh Bình Định với 7 ngư dân lại bị nạn trên biển đã được cứu và đưa vào bờ an toàn. Theo đó, chiều 8-1, tàu cá BĐ95104-TS, do ông Nguyễn Văn Thanh – ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân, bị nạn ở tọa độ 16,11 vĩ độ Bắc - 108,24 độ kinh Đông đã được kéo vào cảng Đà Nẵng an toàn. Trước đó, khoảng 8h ngày 7-1, tàu BĐ 95104-TS đang hành nghề mành chụp mực tại vùng biển giữa Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng thì bị hỏng máy, trôi tự do. Đến 8h30’ ngày 8-1, tàu BĐ 95104-TS liên lạc với các tàu khác trong tổ, đội khai thác và được cứu hộ, hỗ trợ lai dắt vào bờ.