Khen thưởng  học sinh giỏi Olympic quốc tế

(ANTĐ) - Sáng 23-10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho 3 học sinh đoạt Huy chương Vàng môn Toán và Hóa học kỳ thi Olympic quốc tế năm 2009 (ảnh).

Khen thưởng  học sinh giỏi Olympic quốc tế

(ANTĐ) - Sáng 23-10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho 3 học sinh đoạt Huy chương Vàng môn Toán và Hóa học kỳ thi Olympic quốc tế năm 2009 (ảnh).

27 học sinh đoạt Huy chương Bạc và Đồng trong trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm nay cũng được khen thưởng trong đợt này. Ngoài ra, các em còn nhận mức thưởng đối với Huy chương Vàng là 15 triệu đồng, Huy chương Bạc 10 triệu đồng (giải khu vực là 7 triệu đồng), Huy chương Đồng 7 triệu đồng (giải khu vực là 3 triệu) và giải Khuyến khích 1 triệu đồng. Năm 2009, Việt Nam có 5 đoàn dự thi Olympic quốc tế các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và 1 đoàn dự thi Olympic Vật lý châu Á với tổng số 31 thí sinh dự thi. Trong đó có 30 thí sinh đoạt giải, bao gồm: 3 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 4 giải Khuyến khích.       

Duy Anh