Bến Tre

Khen thưởng 4 người dũng cảm cứu hàng chục nạn nhân vụ chìm tàu

ANTĐ - Trong mưa giông, đêm tối, họ đã dũng cảm cứu hàng chục người bị chìm tàu trên sông Tiền, thoát nạn trong gang tấc.

Mới đây, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức khen thưởng đột xuất đối với 4 cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu người trong vụ chìm tàu trên sông Tiền, đoạn qua xã An Khánh (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), xảy ra hôm 13/6.

Khúc sông nơi xảy ra vụ tai nạn chìm tàu

4 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng là: Chị Thái Thị Thu Thảo (SN 1978) anh Nguyễn Hoài Phong (1996, cùng ngụ ấp An Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành), anh Nguyễn Minh Toàn, (SN 1991, ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và anh Nguyễn Thành Đồng (SN 1983, thường trú ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Theo đó, vào khoảng  18h40 ngày 13/6, chiếc tàu gỗ mang số hiệu BTr-0515 có tải trọng gần 30 tấn do ông Đặng Trường Phát (SN 1964, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang chở 26 người là tiểu thương cùng các loại trái cây từ Chợ Lách đi TP.HCM.

Khi đi đến đoạn sông qua huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, thời điểm này, đang xuất hiện mưa giông to kèm theo lốc xoáy dữ dội nên con tàu gỗ đã bị đắm chìm giữa sông. Tất cả những người đi trên con tàu rơi xuống sông và hoảng loạn, chới với. May mắn, ông Đặng Trường Phát bơi được vào bờ kêu cứu.

Do nhà gần khu vực mé sông, lúc này phát hiện con tàu gặp nạn và nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong mưa, chị Thái Thị Thu Thảo liền chạy sang nhà hàng xóm tri hô mọi người hỗ trợ cứu giúp. Nghe tin, không ngại nguy hiểm anh Nguyễn Hoài Phong, anh Nguyễn Minh Toàn và anh Nguyễn Thành Đồng tức tốc xuống một chiếc ghe bơm cát đang đậu gần đó chạy ra giữa sông cứu những người gặp nạn đang đeo bám trên mui tàu giữa mưa to dưới dòng nước dữ.

Thời điểm trên do trời tối, mưa to, gió lớn, dòng nước chảy siết nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn nhưng các anh đã bình tĩnh, dốc hết sức lực. Sau gần 2 giờ đồng hồ họ đã lần lượt cứu vớt 23 người thoát nạn giữa sông sâu trong gang tấc.

Các nạn nhân được đưa vào bờ, ai nấy đều bị ướt sũng, lạnh run cầm cập và đuối sức. Lúc này chị Thái Thị Thu Thảo vội vàng gom hết quần áo, mềng và đồ dùng của gia đình để chia cho mọi người quấn ấm.

Tuy phần thưởng không nhiều nhưng đã động viên, khích lệ tinh thần gương người tốt việc tốt bất chấp hiểm nguy, xả thân cứu người gặp nạn trong giông bão đối với các cá nhân trên.

Được biết, ngoài 24 người may mắn thoát nạn, vụ chìm tàu trên còn khiến 2 người bị tử vong là  anh Trương Văn Mười (SN 1978, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và chị Nguyễn Thị Nguyệt Tiên (SN 1997, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Do hoảng sợ nên hai nạn nhân này vội lao xuống sông nên bị dòng nước cuốn trôi mất tích, đến hai ngày sau mới tìm thấy thi thể.