Khém xét khẩn cấp kho hàng "có vấn đề" tại Bắc Ninh

ANTĐ - Từ việc phát hiện 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng tại Bắc Ninh, phát hiện nhiều loại hàng hóa khác không chứng từ, nguồn gốc.

Chiều 17-11, Thượng tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT và chức vụ - CATP Hà Nội cho biết, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ tại đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội, tổ công tác Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - của đơn vị phát hiện xe ô tô mang BKS 99A- 09.132 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.

Trên xe chở số lượng khá lớn thuốc lá nhưng lái xe Nguyễn Văn Đông (SN 1976) và người đi cùng xe là Vũ Hữu Thanh (SN 1986), cùng có HKTT tại Quế Võ, Bắc Ninh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. 

Đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an

Tổ công tác tiến hành kiểm đếm, niêm phong tổng số 7.500 bao thuốc lá điếu 555 gold do nước ngoài sản xuất và đưa phương tiện cùng 2 người liên quan về trụ sở Công an để điều tra làm rõ.

Bước đầu, Đông và Thanh khai số hàng trên mua gom tại Quảng Ninh và Bắc Ninh, sau đó cất giấu tại kho ở thôn Kim Đôi, Thành phố Bắc Ninh chờ thời cơ đưa về Hà Nội tiêu thụ.  Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp kho hàng tại thôn Kim Đôi, thu giữ thêm 1.000 bao thuốc lá hiệu 555 gold và ESSE do nước ngoài sản xuất. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 97 kiện hàng hóa là quần áo, đồ chơi trẻ em...do nước ngoài sản xuất cũng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.