“Khập khiễng” tiền thưởng SEA Games

ANTĐ - Trong cuộc họp chiều 26-10, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã công bố các mức thưởng như sau:

Tiền thưởng cho các VĐV đỉnh cao giành HCV SEA Games dường như chưa tương xứng

VĐV giành HCV cá nhân nhận ngay 7 triệu đồng, HCV đồng đội sẽ được thưởng 9 triệu đồng. Ngoài ra, nhà tài trợ Xuân Lộc Thọ sẽ trao thưởng 3 và 5 triệu đồng lần lượt cho HCV cá nhân và đồng đội tại SEA Games. Riêng với bóng đá nam, nếu lên ngôi vô địch, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ nhận 30 triệu đồng tiền thưởng. Bên cạnh đó, mỗi VĐV giành HCV sẽ nhận thêm 4 triệu đồng thưởng “nóng” trích từ quỹ khen thưởng của Ủy ban Olympic Việt Nam. Theo quyết định mới nhất về tiền thưởng huy chương với các VĐV tại SEA Games 26, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ được thưởng lần lượt 45, 25, 20 triệu đồng/huy chương. VĐV phá kỷ lục SEA Games được thưởng thêm 15 triệu đồng.

Như vậy, số tiền mà mỗi VĐV giành HCV SEA Games kịch trần vào khoảng 70 triệu đồng. Nếu như đoàn TTVN hoàn thành chỉ tiêu vào tốp 3, giành khoảng 70 HCV, số tiền thưởng cho những VĐV có thành tích (hơn 500 VĐV) vào khoảng hơn 10 tỷ đồng. Con số này chỉ bằng khoảng 1/3 số tiền thưởng nếu đội U23 Việt Nam với  30 thành viên giành HCV SEA Games 26. Tất nhiên, so sánh là khập khiễng, song sự chênh lệch quá lớn này cũng khiến những người trong cuộc chạnh lòng và khó tránh khỏi cảm giác so sánh. Đấy là chưa kể tiếng là được thưởng “nóng”, song các VĐV giành HCV chưa chắc được nhận tiền ngay.