Khánh Thi: "Phan Hiển bay trên không trung, còn tôi dưới mặt đất"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - "Nữ hoàng dance-sport" thừa nhận, cô chấp nhận lui về phía sau làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp.

Sau 10 năm về chung một nhà, Khánh Thi và Phan Hiển dù mới chỉ đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới song đã có một tổ ấm hạnh phúc "đủ nếp đủ tẻ" với hai con - một trai và một gái. Cũng kể từ khi lập gia đình, Khánh Thi tập trung vai trò làm vợ, làm mẹ, chọn cách lùi lại phía sau để làm hậu phương vững chãi cho chồng. Chia sẻ về điều này, "nữ hoàng dance-sport" hài hước nói vui, cô bằng lòng với việc "đứng dưới mặt đất" để ông xã có thời gian thỏa sức "bay nhảy trên không trung" và thăng hoa trong sự nghiệp.

Tuy vậy, Khánh Thi bộc bạch, Phan Hiển cũng luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc của cô, luôn thấu hiểu, chia sẻ với cô mọi vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, những lúc cô cảm thấy yếu đuối, có khi rơi vào cảm giác mất thăng bằng trong cuộc sống, thậm chí gục ngã, anh luôn ở bên an ủi, động viên và san sẻ để giảm bớt những gánh nặng trong lòng mà vợ đang gánh.

Chúng tôi luôn dựa vào nhau, vì nhau mà sống” - Khánh Thi tâm sự.

Cũng theo Khánh Thi, dù hơn Phan Hiển nhiều tuổi song nhiều khi cô cảm thấy anh còn chín chắn và chững chạc hơn mình. Theo đó, ông xã của Khánh Thi đôi lúc còn phải “nạt” vợ để cô khỏi suy nghĩ lung tung để rồi muộn phiền về những chuyện không đâu. Thậm chí, anh còn tỏ ra tuy “trẻ người” nhưng không hề “non dạ” nên khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự già dặn có phần hơn cả người bạn đời của mình.

Trong lần hiếm hoi tiết lộ về chuyện đời tư, Khánh Thi chia sẻ, cô từng là người hướng dẫn ông xã về dance-sport từ khi anh mới chỉ là chàng thanh niên 16 tuổi nên cả hai rất hiểu nhau trong cả công việc lẫn ngoài cuộc sống. Tới giờ, sau nhiều năm chinh chiến tại nhiều giải đấu ở trong nước, quốc tế, Phan Hiển đã đạt nhiều thành tích cao, nhưng tấm huy chương vàng Sea Games năm 2019 chính là thành quả to lớn nhất mà cả hai vợ chồng đều khát khao. Giây phút bước lên bục vinh quang, Phan Hiển đã khóc hạnh phúc và Khánh Thi cũng nhạt nhoà nước mắt bởi niềm tự hào. Từ mối quan hệ cô – trò, cả hai dần cảm mến và yêu nhau.

Khánh Thi thừa nhận, cả hai từng vấp phải những bình luận tiêu cực bởi khoảng cách tuổi tác nhưng dần dần, khán giả càng đã yêu mến và chúc phúc cho tổ ấm của mình. Sự ra đời của hai thiên thần nhỏ Kubi và Anna đã giúp cho mái ấm của cặp đôi ngày càng thêm yêu thương bền chặt.

Tới thời điểm này, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn chưa nghĩ tới việc tổ chức đám cưới bởi như lời thổ lộ của Khánh Thi thì cô sợ nhất là đám cưới. Trên thực tế, không phải cả hai chưa từng bàn đến việc này, cũng không hề né tránh hay ngần ngại khi nhắc tới, mà ngược lại vẫn thoải mái, cởi mở nói với nhau. Song sau cùng, cặp đôi có chung quan điểm, đó là không cần phải tổ chức cưới xin rềnh rang cho đỡ tốn kém, điều quan trọng là sống với nhau thế nào và có hạnh phúc hay không.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Khánh Thi cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều giải đấu thể thao buộc phải hoãn lại, trong đó có các cuộc thi Dance-sport. Tuy vậy thời gian vừa qua, ông xã cô vẫn tích cực tập luyện để chờ những cơ hội mới giúp mình khẳng định đam mê và tài năng dành cho bộ môn Dance-sport. Anh cũng hỗ trợ cô dạy khiêu vũ cho các em nhỏ tại trung tâm Dance-sport. Dẫu bận rộn nhưng Phan Hiển luôn cùng vợ chăm sóc tốt cho hai con Kubi, Anna. Mỗi khi sắp xếp được thời gian, cả hai lại đưa các con đi du lịch để thư giãn. Khánh Thi chia sẻ, hai con của vợ chồng cô – bé Kubi và Anna đều đã đi học mẫu giáo nên cô và ông xã có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Bản thân cô cũng đang tích cực hoạt động showbiz khi đảm nhận vai trò giám khảo một số cuộc thi nhảy như “Vũ điệu vàng” hay “DJ Star”.