Khánh thành Tượng đài Chiến thắng

ANTĐ - Hướng tới  kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945/19-8-2011), sáng 16-8 Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an long trọng tổ chức lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành Tượng đài Chiến thắng tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Hơn 10 năm qua, từ khi khánh thành và đưa vào khai thác, sử dụng Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương đã đón hàng nghìn đoàn khách, với hàng vạn lượt cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Để tiếp tục hoàn thiện quần thể khu di tích, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Tổng cục VIII từ 1-3 đến 10-8-2011 thi công công trình Tượng đài Chiến thắng, bia ghi danh liệt sỹ CAND; Công an tỉnh Tuyên Quang thi công hoàn thiện hạng mục cổng vào Khu di tích Nha Công an Trung ương.

Việc thi công những hạng mục tại Khu di tích đã được Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thường xuyên quan tâm đôn đốc.

Tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá: Cùng với các công trình di tích Công an nhân dân trên cả nước, công trình Khu di tích Nha Công an Trung ương tại Tuyên Quang xứng đáng là một biểu tượng để mãi ghi danh về những chiến công và truyền thống Anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam, một công trình đầy ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống đối với các thế hệ Công an nhân dân Việt Nam.

Việc khánh thành, đưa vào sử dụng Tượng đài Chiến thắng tại Khu di tích Nha Công an Trung ương cho thấy, dù thời gian đã qua lâu, nhưng sự giúp đỡ và tình cảm của đồng bào, đồng chí nơi quê hương Cách mạng Tuyên Quang vẫn mãi mãi in đậm trong tâm khảm của các thế hệ CBCS CAND như biểu tượng mối quan hệ máu thịt giữa công an với nhân dân. Đó là điểm tựa, là truyền thống tạo nên sức mạnh của lực lượng CAND qua các thời kỳ cách mạng.