Khánh thành trường Tiểu học Lê Văn Tám mới

ANTĐ - Ngày 16-8, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã gắn biển công trình kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại trường Tiểu học Lê Văn Tám. 

Ông Hoàng Trọng, Chánh Văn phòng UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, dự án cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Lê Văn Tám đã triển khai và hoàn thành trong gần 2 năm (2012-2013) nhằm đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học cho giáo viên và học sinh nhà trường. Công trình xây dựng mới 3 khối nhà học và hiệu bộ 5 tầng, cải tạo 1 khối nhà hiện trạng 4 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.452m2, với tổng mức đầu tư trên 48,1 tỷ đồng.

UBND quận Hai Bà Trưng là một trong những quận nội thành đã và đang triển khai quyết liệt việc xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, mở rộng các trường học công lập nhằm giảm tải cho hệ thống trường hiện có. UBND quận Hai Bà Trưng vừa kiến nghị UBND TP tiếp tục xem xét thu hồi 13 khu “đất vàng” trên địa bàn để xây dựng trường học.