Khánh thành trụ sở Công an phường Ngọc Lâm

ANTĐ -  Sáng nay 11-1, CATP Hà Nội phối hợp quận Long Biên đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở CAP Ngọc Lâm. Cùng thời điểm, 2 trụ sở CAP khác thuộc CAQ Long Biên cũng đã khánh thành, là CAP Phúc Đồng và Cự Khối.

Tới dự lễ khánh thành trụ sở CAP Ngọc Lâm có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; cùng chỉ huy một số phòng nghiệp vụ CATP, các đồng chí trong BCH CAQ Long Biên, đội trưởng các đội nghiệp vụ và Công an 14 phường.

Về phía quận Long Biên có đồng chí Vũ Đức Bảo - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND; cùng đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường Ngọc Lâm và đông đảo nhân dân, cán bộ tổ dân phố 2 phường Ngọc Lâm.

Trụ sở CAP Ngọc Lâm khang trang, hiện đại

Theo phân công, lần lượt đại diện BQL dự án CATP và nhà thầu đã báo cáo quá trình triển khai dự án, công tác thi công. Căn cứ quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ủy quyền cho Giám đốc CATP phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư và quyết toán công trình một số dự án đầu tư xây dựng thuộc CATP Hà Nội, ngày 10-6-2014, trụ sở CAP Ngọc Lâm đã được khởi công trên khu đất có diện tích hơn 160 m2.

Sau hơn 6 tháng khẩn trương thi công, công trình hoàn thành gồm 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 700 m2; đã hoàn thành đúng tiến độ, có thiết kế tổng thể hài hòa, phù hợp cảnh quan xung quanh, thiết bị vật tư đảm bảo chất lượng, giá thành tiết kiệm, đáp ứng công năng sử dụng lâu dài cho CBCS.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ khánh thành

Quá trình triển khai dự án, công trình trụ sở CAP Ngọc Lâm nói riêng luôn nhận được quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP. Đặc biệt, UBND quận Long Biên đã hỗ trợ kinh phí 50% mức đầu tư xây dựng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Vũ Đức Bảo – Bí thư Quận ủy Long Biên thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND, CAQ, cùng cán bộ, nhân dân phường Ngọc Lâm bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đặc biệt đồng chí Giám đốc CATP, đối với chủ trương xây dựng mới 3 trụ sở CAP trên địa bàn quận. “Trong thời gian qua, CAQ Long Biên thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo hết sức trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và các phòng nghiệp vụ về công tác chuyên môn cũng như cơ sở vật chất. Đến thời điểm này, về cơ bản trụ sở 14 Công an phường đã có trụ sở khang trang, là điều kiện thuận lợi để CBCS CAQ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Bí thư Quận ủy Long Biên đánh giá.

Bí thư Quận ủy Vũ Đức Bảo cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của CATP đối với quận Long Biên và CAQ trên nhiều lĩnh vực công tác 

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, việc xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng công trình trụ sở CAP Ngọc Lâm nói riêng có 3 ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, mức đầu tư công trình tuy không lớn, nhưng trang thiết bị, vật tư chất lượng; có kiến trúc, thẩm mỹ hài hòa với môi trường, cảnh quan và hiện đại. Thứ hai, tiến độ thi công nhanh, đã giúp khắc phục tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất của đội ngũ Công an cơ sở. Thứ ba, đã khẳng định được sự phối hợp chặt chẽ giữa CATP và quận Long Biên, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của CATP với CAQ Long Biên.

Đồng chí Bí thư Quận ủy mong muốn Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tiếp tục quan quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ CAQ Long Biên về công tác chuyên môn và cơ sở vật chất; đồng thời yêu cầu CAQ và CAP Ngọc Lâm có ý thức bảo quản, giữ gìn, nâng cao giá trị sử dụng công trình; tạo điều kiện tốt nhất cho CBCS hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy, BGĐ CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc mừng CAQ Long Biên và CAP Ngọc Lâm có thêm trụ sở mới khang trang. Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận, các ban ngành đoàn thể của quận Long Biên, phường Ngọc Lâm; người dân tổ dân phố số 2 phường Ngọc Lâm, đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng mong mỏi của CBCS CAQ Long Biên và CBCS CAP Ngọc Lâm. 

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành trụ sở CAP Ngọc Lâm

Theo Giám đốc CATP, chuỗi 3 công trình trụ sở CAP trên địa bàn quận Long Biên được thi công, khánh thành trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, và phục vụ lâu dài công tác chiến đấu, chuyên môn và phục vụ nhân dân tốt nhất của CBCS. Đồng chí Giám đốc CATP cho biết từ nay đến năm 2016, CATP sẽ hoàn thành xây dựng hơn 100 trụ sở CAP, đồn của các quận, huyện, thị xã; và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của quận Long Biên nói riêng, để qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác Công an, hướng đến phục vụ nhân dân tốt nhất. 

Thay mặt BCH CAQ Long Biên và CAP Ngọc Lâm, Đại tá Vũ Văn Hùng – Trưởng CAQ Long Biên chân thành cảm ơn sự quan tâm và những ý kiến động viên, chỉ đạo của Giám đốc CATP và đồng chí Bí thư Quận ủy. Đồng thời hứa tập thể CBCS CAQ Long Biên sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của các cấp lãnh đạo và người dân.