Khánh thành đôi rồng gốm sứ tại hồ Tây

ANTĐ - Hôm nay, 3-2, quận Tây Hồ tổ chức lễ khánh thành đôi rồng gốm sứ đặt ở đầu đường Nguyễn Hoàng Tôn, đồng thời khai trương tuyến du lịch chạy quanh hồ Tây bằng xe ô tô điện.

Đôi rồng trên mặt nước hồ Tây

Đôi rồng gốm sứ phỏng theo phong cách thời Lý từng được Công ty Dịch vụ làng Bát Tràng trưng bày tại công viên Bách Thảo nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngày 3-1 vừa qua, đôi rồng đã được di dời đến lắp đặt tại hồ Tây. Điểm lắp đặt được chọn là đường Nguyễn Hoàng Tôn kéo dài với đường dạo ven hồ Tây. Vị trí đặt rồng đối xứng với phủ Tây Hồ, đối xứng với trục Hồ Tây - Ba Vì và trục Hồ Tây - Cổ Loa, tạo sự gắn kết chặt chẽ với các địa danh văn hóa.

Cùng với chùa Tảo Sách, Vạn Niên và khai trương tuyến du lịch bằng xe điện chạy quanh hồ Tây, công trình sẽ tạo thành một quần thể văn hóa, du lịch xanh dọc đường Lạc Long Quân và quanh hồ Tây.