Khánh thành công trình tu bổ đình Kim Liên

(ANTĐ) - Với tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng, hôm qua, 15-9, lễ khánh thành và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long cho dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích đình Kim Liên, phường Phương Liên đã được UBND quận Đống Đa long trọng tổ chức.

Khánh thành công trình tu bổ đình Kim Liên

(ANTĐ) - Với tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng, hôm qua, 15-9, lễ khánh thành và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long cho dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích đình Kim Liên, phường Phương Liên đã được UBND quận Đống Đa long trọng tổ chức.

Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh cùng nhiều lãnh đạo các ban, ngành chức năng. Dự án khởi công xây dựng tháng 10-2008, trong đó giá trị xây lắp là 12,15 tỷ đồng, chi phí thiết bị 775 triệu đồng, GPMB là 20,5 tỷ đồng... Đình Kim Liên là một trong Tứ trấn Thăng Long thờ Cao Sơn Đại Vương. Theo tấm bia đá đặc biệt cao 2,34m, rộng 1,57m, dày 0,22m, hiện còn lưu giữ tại đình (đây cũng là di vật quý giá nhất ở đình này) có bài tựa "Cao Sơn Đại Vương thần từ bi minh", văn bia do sử thần Lê Trung soạn năm 1510, nói về công lao của thần Cao Sơn. Tương truyền, thần có công giúp Sơn Tinh chiến thắng Thủy Tinh và sau này giúp Vua Lê Tương Dực dẹp loạn, khôi phục nhà Lê.

Cùng trong ngày 15-9, UBND quận Tây Hồ đã gắn biển công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cho di tích đình Phú Gia, phường Phú Thượng. Đình thờ thần Khai Nguyên - một vị tướng thời Hùng Vương thứ 6. Công trình này được tu bổ với  tổng mức đầu tư hơn 11,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, với các hạng mục tu sửa gồm cổng đình, nhà tiến tế, hậu cung, hai bên tả hữu mạc…

Yên Vân