Khánh thành công trình bản đồ Trường Sa từ hạt cà phê

(ANTĐ) - Sáng qua 11-6, tại Quảng trường 2-4, Trần Phú, Nha Trang, lễ khánh thành công trình bản đồ Trường Sa ghép từ hạt cà phê chính thức được tổ chức, hưởng ứng chương trình Festival Biển 2011 - Nha Trang biển hẹn.

Khánh thành công trình bản đồ Trường Sa từ hạt cà phê

(ANTĐ) - Sáng qua 11-6, tại Quảng trường 2-4, Trần Phú, Nha Trang, lễ khánh thành công trình bản đồ Trường Sa ghép từ hạt cà phê chính thức được tổ chức, hưởng ứng chương trình Festival Biển 2011 - Nha Trang biển hẹn.

Cắt băng khánh thành công trình bản đồ Trường Sa từ hạt cà phê
Cắt băng khánh thành công trình bản đồ Trường Sa từ hạt cà phê

Sau gần 20 ngày tổ chức thực hiện, bản đồ Trường Sa ghép từ hạt cà phê Việt Nam có diện tích 18m2, nặng khoảng 600kg đã hoàn thành và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ lãnh đạo tỉnh ủy, các cơ quan, ban ngành cùng đông đảo người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội. Sự ra mắt bản đồ khẳng định tình cảm của những người ở đất liền luôn hướng đến Trường Sa, quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi có những người đang ngày đêm đối mặt với phong ba bão táp, giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo.

Công trình đã được xây dựng bằng tình cảm thiêng liêng, trân trọng và cũng đầy tự hào của những người thực hiện đối với những người dân Trường Sa và những người lính đảo. Thông qua việc xây dựng tấm bản đồ, những người thực hiện đã truyền bá những tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam tới bạn bè thế giới; thể hiện lòng biết ơn, niềm tin tưởng và tình yêu của người dân Việt Nam đối với những người lính đảo anh hùng. 

Bản đồ Trường Sa ghép từ hạt cà phê là một công trình lớn, được xác lập kỷ lục bản đồ sẽ trở thành yếu tố thu hút sự quan tâm chú ý của du khách thập phương cũng như nét văn hóa ấn tượng và đầy bản sắc Festival Biển 2011. 

Công Đức