Khánh thành cầu treo cao nhất và đáng sợ nhất châu Âu

ANTĐ - Cây cầu treo đáng sợ nhất thế giới – chỉ dành cho người đi bộ - vừa được khánh thành bắc qua dòng sông băng trên đỉnh dãy núi An-pơ (The Alps) thuộc địa phận Thụy Sỹ.

Cây cầu có tên là Titlis  Cliff  Walk (tạm dịch: đường qua vách núi Titlis, một trong các núi thuộc dãy An-pơ có độ cao 3.238 m so với mực nước biển). Công trình trị giá 1 triệu đô la Mỹ này có chiều dài 100m nhưng chỉ rộng có 3m và được thiết kế giảm chóng mặt khi đi trên độ cao hơn 450m so với núi băng ở phía dưới.

Cây cầu này được xây dựng để kỉ niệm 100 năm ngày khai trương tuyến cáp treo nối giữa hai thị trấn Engelberg và Gerschnialp của Thụy Sỹ. Để hoàn thành cây cầu treo cao nhất châu Âu này – hơn 2.743 m so với mực nước biển – các kỹ sư đã phải mất 5 tháng trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt.

Đúng hôm khánh thành cây cầu đã xảy ra một trận bão tuyết khiến cho tất cả những người đầu tiên đi qua cây cầu không cảm giác được ở phía dưới chân của họ đang có những gì.