Cứu sống một ngư dân bị đứt lìa bàn chân khi cách bờ 400 hải lý

Cứu sống một ngư dân bị đứt lìa bàn chân khi cách bờ 400 hải lý

ANTĐ - Lúc 13h20 ngày 16-5, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN (VNMRCC) đã đưa ngư dân Lê Văn Lương (49 tuổi, trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị tai nạn gần đứt lìa bàn chân phải khi đánh bắt hải sản trên biển, về cảng Nha Trang an toàn. Ngay sau đó, ngư dân này được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị.
Gặp người báo tin “nghi có máy bay rơi ở Trường Sa”

Gặp người báo tin “nghi có máy bay rơi ở Trường Sa”

ANTĐ - “Vệt sáng dài và có đường kính khoảng hơn 1 mét lao xuống biển cách vị trí tàu chúng tôi chỉ khoảng 5 hải lý. Tôi nghi là máy bay rơi nên ngay sau đó tôi điện báo Đài thông tin duyên hải Nha Trang để kiểm tra, chứ không khẳng định đó là máy bay”...

Nghe lại đồng dao Nu na nu nống, Hoàng Sa - Trường Sa

Nghe lại đồng dao Nu na nu nống, Hoàng Sa - Trường Sa

ANTĐ - Nghe cháu nhỏ ngân nga: "Nu na nu nống Hoàng Sa, Trường Sa", chợt nghĩ sao không chia sẻ bài đồng dao này, bởi nếu mỗi người dân Việt từ khi 3 tuổi đều thẫm đẫm tư tưởng hướng biển thì chủ quyền mãi còn...
Một số doanh nghiệp vận tải chưa chịu giảm giá

Một số doanh nghiệp vận tải chưa chịu giảm giá

ANTĐ - Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho biết, hiện mới có 40/63 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp gửi mức kê khai giá vận tải về cho các Sở Tài chính, với mức giảm trung bình 6-10%. Đáng chú ý, vẫn có một số doanh nghiệp vận tải tại 3 TP lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng chây ì không kê khai giảm giá. 

Xếp hạng 12 di tích quốc gia

Xếp hạng 12 di tích quốc gia

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa có quyết định xếp hạng di tích quốc gia cho 12 di tích trên địa bàn cả nước. 12 di tích được xếp hạng gồm 3 di tích khảo cổ là Thành Lồi (Thừa Thiên - Huế); địa điểm Hòa Diêm (Khánh Hòa); Bãi đá khắc cổ Khe Hổ (Sơn La); 2 di tích kiến trúc nghệ thuật là Lũy đá Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Đình Bình Mỹ (An Giang). 

Vàng biết chạy và nơi nương náu của linh hồn Chiêm Thành

Vàng biết chạy và nơi nương náu của linh hồn Chiêm Thành

ANTĐ - Như một thói quen, một sự tò mò khó lý giải cứ vào những đêm trăng sáng, nhiều người lại đến khu phế tích Tháp Đôi Liễu Cốc (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) để xem vàng hiển linh. Có người may mắn thấy, có người không. Song dường như được tận mắt chiêm ngắm những điều lạ lùng này vẫn là sự tò mò háo hức. Có người còn kể lại rằng đã nhiều lần thấy vàng có thể di chuyển giữa không trung nhưng khi chạy tới thì liền vụt biến mất. Có khi mải miết lùa theo, bỗng nhiên vàng hóa thành cục đá. Ngỡ ngàng hơn nữa, không chỉ ở Huế mà quần thể tháp cổ (hay còn gọi là Tháp bà Ponagar) giữa lòng phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn từng tồn tại một kho vàng. Nhiều dấu tích đã minh chứng cho điều này.  
Không thể lặn tìm 8 thuyền viên mất tích

Không thể lặn tìm 8 thuyền viên mất tích

ANTĐ - Đến cuối ngày 10-11, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT), người trực tiếp tham gia chỉ huy việc tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích của tàu Phú Xuân 68 cho biết, vẫn chưa có thêm thông tin về chiếc tàu bị nạn. 

Chiêu “móc túi” đại gia háo sắc của má mì miền Tây thu tiền khủng mỗi ngày

Chiêu “móc túi” đại gia háo sắc của má mì miền Tây thu tiền khủng mỗi ngày

ANTĐ - Hoạt động kín tiếng dưới danh nghĩa nhà nghỉ bình dân trong một căn hẻm nhỏ ở phố biển Nha Trang, thế nhưng ẩn chứa bên trong đó là cả một đường dây mại dâm mà số tiền thu được hàng ngày có thể lên tới 50 triệu đồng. Tụ điểm mại dâm quy mô lớn tại nhà nghỉ An Phát ở thành phố Nha Trang vừa được triệt phá và cả những công cụ hỗ trợ phi pháp bị bóc trần đã gây chấn động cả nước về đường dây mại dâm hết sức tinh vi này.
Con nhà lính tính nhà quan

Con nhà lính tính nhà quan

ANTĐ - Thông tin mới cho hay tỉnh Hải Dương vừa xin chủ trương của Chính phủ xây dựng trung tâm hành chính tập trung với vốn đầu tư dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng. 

Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tỷ

ANTĐ -  Chiều 18-9, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (42 tuổi, trú P.Ninh Hiệp, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) 15 năm tù giam, Nguyễn Đức Lễ (46 tuổi, trú xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) 12 năm tù giam và Phạm Thị Hồng Phúc (31 tuổi, trú Q.3, TP.HCM) 3 năm tù cho hưởng án treo. 
Xét xử vụ “hỗn chiến” trong quán nhậu ở Cam Lâm – Khánh Hòa

Xét xử vụ “hỗn chiến” trong quán nhậu ở Cam Lâm – Khánh Hòa

ANTĐ -Ngày 17 và 18-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm đối với 17 bị cáo tham gia vụ “hỗn chiến” tại một quán nhậu ở huyện Cam Lâm vào rạng sáng ngày 10-6-2013, khiến 2 thực khách thương vong. Các bị cáo đều còn rất trẻ, thậm chí có đối tượng khi gây án còn tuổi vị thành niên; nhưng trong đó không ít bị cáo đã có tiền án, tiền sự.  
“Pháp sư” Bảy Hiền bị đình chỉ hoạt động mê tín dị đoan

“Pháp sư” Bảy Hiền bị đình chỉ hoạt động mê tín dị đoan

ANTĐ -Sau khi báo chí phản ánh việc ông Bảy Hiền ở thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan ngay tại nhà với quy mô lớn trong thời gian dài, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh làm rõ và đã có những biện pháp xử lý cụ thể.
“Pháp sư” trừ tà ma, chữa bá bệnh bằng… bùa?

“Pháp sư” trừ tà ma, chữa bá bệnh bằng… bùa?

ANTĐ - Vào những ngày ông Bảy Hiền “đăng đàn” giải tà bắt ma, chữa bệnh, khuôn viên sân và khu vườn nhà vốn rất rộng cũng chật ních xe máy của người thập phương. Không biết linh nghiệm đến đâu, nhưng mỗi ngày như thế, hàng trăm người dân từ trẻ sơ sinh cho đến người già đầu bạc đều lần lượt được “pháp sư” này cho uống bùa, phun rượu vào mặt; thậm chí có người còn phải “ăn” những cái tát thẳng tay hay những đòn võ đến bất tỉnh…
Thêm 2 bệnh nhân được điều trị khỏi Ebola

Thêm 2 bệnh nhân được điều trị khỏi Ebola

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khánh thành tượng Phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á; Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường không bị truy tố thêm tội danh; Thêm 2 bệnh nhân được điều trị khỏi Ebola; Nga và Ukraine tiến hành việc trao đổi tù binh…