Khánh Hòa: Phạm pháp hình sự giảm trong dịp Tết Giáp Ngọ

ANTĐ - Trong 8 ngày Tết, từ 28-1 đến 4-2, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ổn định, giữ vững. 
Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp và phát động phong trào toàn dân chủ động phòng, chống tội phạm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc công an tỉnh về “Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014”, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các hoạt động văn hóa “Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014” trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Phạm pháp hình sự giảm

Đánh giá tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thống kê của Công an tỉnh cho biết, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự (TP. Nha Trang: 6 vụ, 2 huyện Vạn Ninh và Khánh Vĩnh mỗi nơi 1 vụ), gồm: cố ý gây thương tích: 4 vụ, cướp giật tài sản: 1 vụ, trộm cắp tài sản: 3 vụ. Các vụ phạm pháp hình sự đã làm bị thương 5 người; các nạn nhân bị mất 2 máy ảnh, 1 máy tính bảng, 4 điện thoại di động và 9 triệu đồng. So với  Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, phạm pháp hình sự giảm 8 vụ (8/16). Ngay sau khi xảy ra các vụ việc, lực lượng công an địa phương đã tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ 5 vụ/5 đối tượng, thu hồi 2 điện thoại di động để trả cho bị hại.

Khánh Hòa: Phạm pháp hình sự giảm trong dịp Tết Giáp Ngọ ảnh 1
Đưa người bị nạn đi cấp cứu trong một vụ
tự gây tai nạn ở đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang chiều 3-2



Điển hình, tối 29-1, tại khu vực tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang xảy ra vụ va chạm xe máy giữa Ngô Văn Tuấn (23 tuổi, trú tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước), với Đỗ Văn Vinh (19 tuổi, trú phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang). Giữa 2 bên  nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, Vinh đã dùng kéo đâm Tuấn trọng thương ở vùng ngực, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Một vụ việc khác xảy ra rạng sáng 30-1, tại công viên bờ biển, đoạn đối diện Nhà khách 78 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh trên đường tuần tra đã phát hiện Lê Sỹ Chiến (45 tuổi, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa), có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện trong người Chiến có 2 điện thoại di động (1 điện thoại hiệu Iphone 5, 1 điện thoại hiệu Samsung).

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, trước đó ít phút, Chiến đi bộ dọc bãi biển, đoạn thuộc khu vực đối diện 62 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang thì thấy hai du khách người Nga là Polina Savelena và Alexan Bolsunovskiy đang ngồi chơi, bên cạnh có để một túi xách. Thấy sơ hở, Chiến đã lấy cắp túi xách của hai du khách, bên trong có 2 chiếc điện thoại di động và đi bộ về hướng Salling club thì bị tổ tuần tra bắt giữ…

Ngoài những vụ việc liên quan đến phạm pháp hình sự, trong những ngày Tết đã xảy ra 5 vụ TNGT đường bộ (huyện Diên Khánh: 2 vụ, huyện Cam Lâm, TP. Cam Ranh và thị xã Ninh Hoà mỗi nơi xảy ra 1 vụ), làm chết 6 người, bị thương 3 người.

Theo điều tra ban đầu, thì việc điều khiển phương tiện chuyển hướng đột ngột là nguyên nhân của 1 vụ tai nạn, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra 4 vụ còn lại. So với Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, thì TNGT đường bộ dịp Tết Giáp Ngọ tăng 1 vụ (5/4 vụ), giảm 3 người chết (6/9 người) và tăng 1 người bị thương (3/2 người). Bên cạnh đó, tại TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh cũng đã xảy ra 2 vụ va chạm giao thông (mỗi địa phương 1 vụ), làm bị thương 2 người. So với Tết Quý Tỵ 2013, số vụ không tăng không giảm, số người bị thương giảm 1 người (2/3 người).

Cũng theo công an tỉnh, qua số liệu cung cấp tại các bệnh viện và Sở Y tế, trong toàn tỉnh từ ngày 28-1 đến sáng 4-2, có 271 ca cấp cứu vào bệnh viện tự khai do TNGT, trong đó có 38 ca chấn thương sọ não. So với Tết Quý Tỵ 2013, giảm 262 ca (271/533).

Cũng trong thời gian này, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ TNGT đường sắt làm 1 người chết ở huyện Vạn Ninh. Nguyên nhân vụ tai nạn là do người bị nạn vi phạm khổ giới hạn an toàn giao thông đường sắt. So với cùng thời gian Tết Quý Tỵ 2013, tăng 1 vụ (1/0), tăng 1 người chết.

Khánh Hòa: Phạm pháp hình sự giảm trong dịp Tết Giáp Ngọ ảnh 2
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy ứng trực tại điểm
bắn pháp hoa Hòn Chồng, Nha Trang



Toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy (TP. Nha Trang: 3 vụ, huyện Vạn Ninh: 2 vụ), trong đó có 1 vụ cháy 1,2 ha thảm thực bì của rừng keo lá tràm ở huyện Vạn Ninh, 1 vụ cháy hành lang một siêu thị ở Nha Trang và 3 vụ cháy nhà dân. Thiệt hại trong các vụ cháy ước tính khoảng 30 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ cháy hành lang một siêu thị ở Nha Trang do khách hàng hút thuốc lá vô ý thức, 1 vụ cháy nhà dân do chập điện, 3 vụ còn lại cơ quan chức năng đang điều tra. So với Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, số vụ cháy tăng 3 vụ (5/2 vụ), nhưng thiệt hại về tài sản giảm 58 triệu đồng (30/88 triệu). 

Phát hiện nhiều đồ chơi bạo lực

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp công tác để thực hiện, trong đó, tăng cường kiểm tra trên các tuyến giao thông trọng điểm để phát hiện ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, pháo…; phối hợp các ngành chức năng tổ chức nhiều đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là trên lĩnh vực thương mại, đo lường chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả, thuế… Theo đánh giá, nhìn chung, các mặt hàng hoá trên thị trường phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân, không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 trường hợp (Nha Trang 3, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Ranh và Ninh Hòa mỗi nơi 1 trường hợp) mua bán đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực, không rõ nguồn gốc; thu giữ 86 hộp pháo diêm, 87 viên pháo, 98 súng nhựa, 52 túi đạn nhựa, 360 quả nổ đồ chơi trẻ em, hơn 1.000 viên đạn bi và 6 thùng đồ chơi trẻ em nguy hiểm bị cấm các loại. Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, về tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại hình tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và triển khai thực hiện theo kế hoạch nhằm giữ vững an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.