Bệnh nhân chết tại PK Maria do điều trị chưa phù hợp

Bệnh nhân chết tại PK Maria do điều trị chưa phù hợp

ANTĐ - Theo ông Lý Ngọc Kính, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, giải trình của Phòng khám (PK) Maria về quá trình điều trị viêm cổ tử cung lộ tuyến cho bệnh nhân Thu Phong trước khi tử vong cho thấy có yếu tố thể hiện chỉ định không cần thiết việc tiêm truyền cho bệnh nhân.
Lạm dụng kháng sinh cho trẻ dễ gây viêm khớp dạng thấp

Lạm dụng kháng sinh cho trẻ dễ gây viêm khớp dạng thấp

ANTĐ - Phần lớn mọi người vẫn nghĩ bệnh viêm khớp thường chỉ xuất hiện ở người lớn do quá trình thoái hóa của hệ xương khớp, tuy nhiên thực tế có khá nhiều trẻ em cũng mắc bệnh này, nhất là thể viêm khớp dạng thấp. Không những thế, số trẻ em bị viêm khớp ngày càng có xu hướng tăng.

Lưu ý dùng thuốc kháng sinh cho mắt

Lưu ý dùng thuốc kháng sinh cho mắt

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 4-4 trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, những người uống thuốc kháng sinh có tên là fluoroquinolones, một loại thuốc dùng để chống lại các bệnh nhiễm khuẩn có liên quan đến vấn đề về mắt như đục giác mạc, bệnh thần kinh thị giác và xuất huyết võng mạc thì sẽ có nguy cơ bị bong võng mạc, một căn bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến mù lòa.
Để không lệ thuộc vào thuốc chữa bệnh

Để không lệ thuộc vào thuốc chữa bệnh

ANTĐ - Ngày càng nhiều người mắc phải những chứng bệnh phải chung sống suốt đời  nhưng ai cũng không muốn bị phụ thuộc vào thuốc. Dưới đây là những liệu pháp tự nhiên vừa hiệu quả, lại an toàn có thể thay thế cho những loại thuốc nằm trong danh sách được tiêu thụ hàng đầu trên thế giới.
Những kẻ hủy diệt thầm lặng

Những kẻ hủy diệt thầm lặng

ANTĐ - Nhiều loại siêu vi khuẩn kháng thuốc đang âm thầm lây lan mạnh khắp thế giới nhưng nguy hiểm ở chỗ, mọi người không nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.
Dịp Tết, cảnh giác cao với viêm não mô cầu

Dịp Tết, cảnh giác cao với viêm não mô cầu

ANTĐ - Theo các bác sĩ, viêm não mô cầu thường thấy ở trẻ em, nhưng người lớn cũng có thể mắc bệnh. Khi vào cơ thể qua đường hô hấp, vi trùng có thể gây viêm họng, nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 2 ngày đến 10 ngày.
Đẩy mạnh sản xuất thuốc

Đẩy mạnh sản xuất thuốc

ANTĐ - Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) cho biết, trong những năm tới, ngành hóa chất sẽ chú trọng đầu tư, đổi mới trang thiết bị công nghệ và quản lý để từng bước đáp ứng được nguyên liệu bào chế thuốc.
“Kình địch” của hệ miễn dịch

“Kình địch” của hệ miễn dịch

ANTĐ - Bảo vệ sức khỏe không chỉ là thường xuyên rửa tay hay tránh xa ổ dịch. Hóa ra một số điều tưởng chừng rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày như thức khuya hay vợ chồng cãi nhau cũng có thể gây tổn hại cho hệ thống miễn dịch.
90% thuốc kháng sinh bán không đúng quy định

90% thuốc kháng sinh bán không đúng quy định

ANTĐ - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phối hợp cùng các chuyên gia Đại học Oxford (Hoa Kỳ) vừa nghiên cứu về tình hình cung ứng kháng sinh tại 30 nhà thuốc tư trên địa bàn Hà Nội.
Một số bệnh có thể  sẽ không còn thuốc điều trị

Một số bệnh có thể sẽ không còn thuốc điều trị

ANTĐ - Mới đây, tại Hội nghị Tư vấn xây dựng kế hoạch hành động chống kháng thuốc diễn ra tại Hà Nội, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế bày tỏ, tình trạng kháng kháng sinh đặc biệt gây khó khăn cho điều trị, gây khan hiếm, thiếu hụt các thuốc kháng khuẩn mới, làm tăng chi phí điều trị, kéo dài thời gian điều trị. Với tốc độ kháng kháng sinh như hiện nay khiến nhiều chuyên gia lo ngại trong tương lai một số bệnh nhiễm trùng có thể sẽ không có thuốc kháng sinh điều trị đặc hiệu.