Khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm, bốc mùi ở hồ Ngọc Khánh

ANTĐ - Chiều 9-5, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Ban Quản lý dự án Thoát nước và các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm ở hồ Ngọc Khánh, ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều hộ dân.

Khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm, bốc mùi ở hồ Ngọc Khánh ảnh 1

Chiều 9-5, Ban Quản lý dự án Thoát nước Hà Nội, nhà thầu và các bên liên quan quyết định, hạ mức nước hồ xuống dưới cao độ các cửa cống xả vào hồ để mời đại diện chính quyền, nhân dân phường Ngọc Khánh và các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế...

Khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm, bốc mùi ở hồ Ngọc Khánh ảnh 2

Tháng 4-2016, các hộ dân sống ở khu vực phản ánh nước hồ Ngọc Khánh bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến bầu không khí khu vực luôn trong tình trạng ô nghiễm nghiêm trọng

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thoát nước Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, công trình cải tạo hồ ngọc Khánh khởi công  từ tháng 6-2015, hoàn thành tháng 2-2016. Sau khi thi công xong, toàn bộ nước thải sinh hoạt đã được tách không chảy vào hồ. Đơn vị thi công đã thực hiện duy trì vệ sinh 1 lần/tuần. Hiện tại công trình đang trong quá trình kiểm đếm để bàn giao. 

Lý giải tình trạng nước hồ bị ô nhiễm bốc mùi, ông Nguyễn Mạnh Hùng thông tin, sau khi cải tạo, các hồ thường xuất hiện tảo và tảo thường phát triển mạnh trong điều kiện ánh sáng và hệ sinh thái chưa ổn định (dư Nitơ). Trong tháng 4-2016 đã có những trận mưa trên 10mm và mực nước hồ đã lên đến cao trình +2,5m, trong điều kiện nắng đầu hè nên tảo lục phát triển mạnh và đến tháng 5-2016 tảo bắt đầu chết, nổi váng trên mặt hồ, bốc mùi gây ô nhiễm

Sau khi phát hiện sự việc, từ chiều 4-5, nhà thầu đã tăng cường nhân lực tổ chức vớt toàn bộ rác, tạp chất, xác tảo chết trên mặt hồ đồng thời tiến hành phun đổ hoá chất diệt tảo và khử mùi chống ô nhiễm. 

 Nhà thầu cũng đã bố trí 1 tổ thường xuyên túc trực vớt rác, tạp chất xác tảo chết. 

Xác tảo sau khi vớt được xử lý triệt để bằng cách cho vào bao tải, tắc vôi bột để chống ô nhiễm, tiến hành rắc thả hoá chất. 

Khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm, bốc mùi ở hồ Ngọc Khánh ảnh 8

Ban Quản lý dự án Thoát nước cho biết, đến ngày 7-5, toàn bộ váng tảo, rác đã được vớt khỏi lòng hồ, đóng vào bao tải và chuyển đi trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền, nhân dân phường Ngọc Khánh

Tiếp theo Ban Quản lý dự án Thoát nước Hà Nội sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lắp đặt bè thuỷ sinh dưới lòng hồ để cải thiện môi trường nước…

“Chúng tôi sẽ khẩn trương xử lý, khắc phục tình trạng này, trả lại môi trường trong sạch cho người dân trong thời gian sớm nhất”, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thoát nước Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.