Khẩn trương tìm vị trí xây Nhà hát Thăng Long

ANTĐ - TP yêu cầu khẩn trương đề xuất, báo cáo UBND TP về địa điểm cho dự án Nhà hát Thăng Long. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo vừa chỉ đạo Sở QH-KT Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xác định sớm quỹ đất đối ứng cho dự án bệnh viện 1.000 giường tại Mê Linh, thực hiện theo hình thức xây dựng chuyển giao - BT. UBND TP cũng chỉ đạo Sở QH-KT lựa chọn một số tuyến đường quan trọng, tuyến phố chính để tổ chức thiết kế kiến trúc đô thị làm cơ sở cấp phép xây dựng và quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Đặc biệt, TP yêu cầu khẩn trương đề xuất, báo cáo UBND TP về địa điểm cho dự án Nhà hát Thăng Long. Công trình này được kỳ vọng là nhà hát có tầm cỡ khu vực, dự kiến nằm ở khu đô thị mới Tây hồ Tây, với quy mô chiếm đất khoảng 22ha. Nhà hát gồm một khối biểu diễn hoà nhạc cổ điển 1.200-1.500 chỗ, một khối biểu diễn đa chức năng 1.800 chỗ. Công trình từng dự kiến khởi công vào năm 2010 nhưng sau đó phải hoãn lại vì một số lý do.