Khẩn trương "hạ nhiệt vùng đỏ" nguy hiểm nhất Thủ đô trong thời gian ngắn nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp tại “ổ dịch” ngõ 328- 330 Nguyễn Trãi, (phường Thanh Xuân Trung) các đơn vị chức năng quận Thanh Xuân đang nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm quyết tâm hạ nhiệt “vùng đỏ” phường Thanh Xuân Trung trong thời gian ngắn nhất.

Theo đó, quận Thanh Xuân đã khẩn trương lập Sở chỉ huy tiền phương phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cách ly (ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi; từ số nhà 326 đến dãy nhà số 328 và dãy nhà số 332 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung) do đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách Văn hóa - Xã hội làm Chỉ huy trưởng.

Bên trong "tâm dịch" 328-330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Bên trong "tâm dịch" 328-330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Ngay trong ngày 23-8, quận đã bố trí lực lượng tham gia làm nhiệm vụ 24/24 trong khu vực cách ly (gồm 10 cán bộ công an, 10 cán bộ quân sự, 15 đoàn viên); lực lượng chốt đầu ngõ và 20 chốt trực trong khu vực cách ly đảm bảo hằng ngày quản lý, kiểm soát công tác phòng, chống dịch tại khu vực cách ly, yêu cầu toàn bộ người dân ở trong nhà, thực hiện nghiêm gia đình cách ly với gia đình.

Chuẩn bị sẵn sàn các nhu yếu phẩm mang tới tận nhà cho người dân trong vùng phong tỏa

Chuẩn bị sẵn sàn các nhu yếu phẩm mang tới tận nhà cho người dân trong vùng phong tỏa

Cùng với đó, lập tổ cung ứng vật tư, tổ an ninh trật tự, tổ đảm bảo công tác y tế; phát danh sách số điện thoại các tổ và phiếu đăng ký nhu cầu đến từng hộ dân, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, quận giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách Kinh tế trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh tế cùng UBND phường Thanh Xuân Trung đảm bảo việc cung cấp lương thực, mặt hàng thiết yếu cho người dân trong khu cách ly; lực lượng dân quân tự vệ và Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ phụ trách công tác vận chuyển đến từng hộ gia đình.

Quận Thanh Xuân đón nhận các nhu yếu phẩm, thực phẩm của các đơn vị hỗ trợ

Quận Thanh Xuân đón nhận các nhu yếu phẩm, thực phẩm của các đơn vị hỗ trợ

Ngoài ra, triển khai lắp đặt, bố trí hệ thống camera giám sát và hệ thống loa truyền thanh, loa lưu động tại các Khu tập thể, đầu ngách trong khu vực cách ly để tuyên truyền, nhắc nhở việc thực hiện của người dân. Tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho toàn bộ người dân tại khu vực (dự kiến khoảng 1.500 người).

Cùng ngày, các lực lượng chức năng quận đã xử phạt 24 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh, số tiền 28 triệu; lũy tích từ khi thực hiện Chỉ thị 17 là 1.020 trường hợp, số tiền 1 tỷ 694,75 triệu đồng. Hỗ trợ 30 đơn vị, 6.435 trường hợp người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP với số tiền 8 tỷ 347,52 triệu đồng.