Khẩn trương đưa các cầu bộ hành vào sử dụng

ANTĐ - "Khẩn trương tiếp nhận, bàn giao và đưa vào sử dụng các cầu vượt bộ hành ở TP Hà Nội đã hoàn thành…"
 

Một trong hai cây cầu vượt bộ hành trên đường Giảng Võ luôn vắng người qua lại.

Đó là chỉ đạo của UBND TP Hà Nội đối với Sở GTVT và Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội.

Thời gian qua, TP Hà Nội đã đầu tư xây dựng 18 cây cầu vượt bộ hành nằm trong Dự án tăng cường an toàn giao thông.

Trước đó, UBND TP cũng đã có công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức tiếp nhận, bàn giao đưa vào sử dụng các cầu vượt bộ hành hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ Dự án tăng cường giao thông, nhằm hạn chế TNGT.

Theo đó, Sở GTVT tổ chức tiếp nhận, quản lý ngay để duy tu, duy trì, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định để bàn giao hồ sơ hoàn công và các tài liệu có liên quan đến các cầu vượt bộ hành cho Sở GTVT

Hiện tại, một số cầu vượt bộ hành đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhưng rất ít người đi bộ qua đây, nguyên nhân do một số cầu vượt bộ hành được đặt ở vị trí không hợp lý.