Khẩn trương điều tra, xử lý vụ nhóm thanh niên ẩu đả tại huyện Thường Tín

ANTD.VN - Ngày 25-2, CAH Thường Tín cho biết đang điều tra, xử lý nhóm thanh niên xô xát gây mất ANTT tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Theo chỉ huy CAH Thường Tín, ngay sau khi nắm bắt được thông tin nhóm thanh niên va chạm đã đánh nhau khi đi lễ tại chùa Đậu, xã Nguyễn Trãi, tổ công tác đã có mặt giải quyết vụ việc và triệu tập một số đối tượng liên quan để lập hồ sơ xử lý.

Nơi xảy ra vụ việc nhóm thanh niên ẩu đả giải quyết mâu thuẫn

Trước đó, ngày 24-2, tổ công tác làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, thuộc CAH Thường Tín làm nhiệm vụ tại khu vực chùa Đậu, đã nhận được thông tin có một nhóm thanh niên khoảng 7 - 8 người lao vào đánh nhau tới tấp. Sau khi thấy lực lượng công an nhóm đối tượng đã giải tán.

Qua kiểm tra ban đầu, nam thanh niên bị đánh bị thương ở đầu và vùng mặt hiện đã được đưa đi bệnh viện để kiểm tra, điều trị. Cơ quan công an cũng xác định nhóm đối tượng liên quan và đã triệu tập đến trụ sở công an để lập hồ xử lý.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra sự việc được cho là do mâu thuẫn từ trước, chiều 24-2, nam thanh niên bị thương và nhóm người trên đi chùa gặp nhau dẫn đến xô xát. 

Hiện vụ việc đang được CAH Thường Tín tiếp tục điều tra, xử lý.