Khẩn trương điều tra vụ cháy chợ Nghĩa Phú

ANTĐ - Sau gần 3 tiếng đồng hồ điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng trăm dân quân, chiến sĩ Công an TP Quảng Ngãi, vụ cháy tại chợ Nghĩa Phú, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi đã được dập tắt vào 1h sáng, ngày 28-4. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Khoảng 22h đêm, ngày 27-4, một số ki ốt buôn bán hàng tạp hóa tại chợ Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi bị bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi điều 5 xe chữa cháy đến hiện trường, nhanh chóng khống chế ngọn lửa không để đám cháy lan rộng. Đến khoảng 1h sáng 28-4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

 Ông Trịnh Thế Dũng - Bảo vệ chợ Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi cho biết: "Khoảng 22h, khi cầm pin đi kiểm tra thì phát hiện phía trong ki ốt của bà Nguyễn Thị Chì bị cháy. Ngay lúc đó, tôi gọi anh em bảo vệ chợ cùng bà con nhân dân đến dùng bình chưa cháy và nước để dập ngọn lửa nhưng do cửa khóa quá chặt, không vào bên trong được. Anh em bảo vệ tiếp tục gọi 114, khoảng gần 30 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến, kịp thời dập tắt đám cháy". 

Chợ Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi là chợ đầu mối ven biển, có gần 30 ki ốt buôn bán hàng tạp hóa các loại của các tiểu thương, vụ cháy đã làm thiệt hại 4 ki ốt, ước khoảng vài trăm triệu đồng. Ngay trong sáng 28-4, lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an TP Quảng Ngãi đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.