Khẩn trương để người dân được vay tiền mua nhà

ANTĐ - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn cụ thể để sớm triển khai gói hỗ trợ người có thu nhập trung bình và người có thu nhập thấp vay mua nhà ở.

Chiều 26-4, Bộ trưởng,  Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2013. Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đánh giá, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2013, kinh tế - xã hội cả nước đã có chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 0,02% so với tháng trước, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 4 năm qua. So với tháng 12-2012, CPI tháng 4 tăng 2,41% và cũng là mức tăng thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Lãi suất huy động VND ở mức ổn định và có xu hướng giảm. Thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định. Ngân hàng Nhà nước tích cực mua ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Thanh khoản của toàn hệ thống được bảo đảm...

Theo ông Vũ Đức Đam, kết luận phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2013 là hết sức nặng nề. Yêu cầu đặt ra là phải kiên định, kiên trì các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra cho năm 2013. Chính phủ chưa đặt vấn đề điều chỉnh các mục tiêu. Các bộ, ngành, địa phương phải bám sát mục tiêu, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Trước hết, phải tập trung tăng cường các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô. Không chủ quan, lơ là trước mục tiêu kiềm chế lạm phát. Thủ tướng yêu cầu điều hành lãi suất ở mức hợp lý theo tín hiệu thị trường và tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành khẩn trương xây dựng các tiêu chí cụ thể để triển khai có hiệu quả các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã ban hành. Hiện nay, có những giải pháp rất chậm cụ thể hóa. Đơn cử, Chính phủ đã thông qua gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, với lãi suất ưu đãi 6% để hỗ trợ người nghèo, người thu nhập thấp mua nhà ở. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói: “Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, chưa có người dân nào được vay từ gói tín dụng đó bởi còn phải ban hành rất nhiều văn bản pháp luật để hướng dẫn thực hiện. Chính phủ đã ráo riết yêu cầu các bộ, ngành liên quan sớm ban hành để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống”.

Cũng liên quan vấn đề này, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn cụ thể để sớm triển khai gói hỗ trợ người có thu nhập trung bình và người có thu nhập thấp vay mua nhà ở.