Khẩn trương củng cố hồ sơ khởi tố vụ tạt axit tàn độc

ANTĐ - Ngày 27-1, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp – TPHCM cho biết đang khẩn trương củng cố hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị cơ quan này phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Tiến Dũng (SN 1964, ngụ nhà 274/10 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp – TPHCM) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Như đã thông tin, do có mâu thuẫn trong cuộc sống nên vào ngày 18-1, Dũng mặc áo mưa, đeo kính và khẩu trang rồi đến nhà anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1974, ngụ nhà số 274/8 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp – TPHCM, bán tạp hóa và là hàng xóm của Dũng).

Khẩn trương củng cố hồ sơ khởi tố vụ tạt axit tàn độc ảnh 1
Thủ phạm vụ tạt axit tàn độc

Lúc này, anh Tuấn đang bước bán hàng cho người hàng xóm, thì bị Dũng bước tới tạt thẳng ca axit 600 ml vào người anh Tuấn khiến nạn nhân phỏng nặng, bé Nguyễn Quốc Huy Bảo (SN 1997, con anh Tuấn) đang chơi cạnh bố cũng lãnh trọn số axit trên.

Bị nóng rát bởi axit, anh Tuấn chạy vào trong mở cửa sau nhà để trốn. Dũng tiếp tục đuổi theo truy sát thì thấy chị Phạm Thị Xuân (SN 1977, vợ anh Tuấn) chạy ngược về phía Dũng nên hắn đã sử dụng lọ thủy tinh đựng 400 ml axit còn lại tạt vào người chị Xuân rồi tiếp tục đuổi theo anh Tuấn.

Sau khi bố, mẹ và anh trai Huy Bảo bị phỏng do axit Dũng tạt, bé Nguyễn Thị Thanh Ngọc (SN 1999, con chị Xuân và anh Tuấn) từ trên lầu bước xuống không biết gì, dẫm phải vũng axit trên nền nhà rồi trượt chân ngã nên cũng bị phỏng. Gây án xong, tên Dũng bỏ trốn khỏi địa phương. Khi biết không thể trốn thoát, Dũng ra đầu thú vào ngày 20-1.