Khán giả Nghệ An miệt thị trọng tài, đội khách Hà Nội vì câu giờ

ANTD.VN - Trong nửa cuối hiệp 2 và đặc biệt là sau tiếng còi kết thúc trận đấu, khán giả Nghệ An đã hướng nhiều lời lẽ khó nghe về phía trọng tài và cầu thủ Hà Nội, vì ức chế với hành vi câu giờ của đội khách.

Trận đấu trên sân Vinh chiều 10-9 là tâm điểm của vòng 17 V-League 2017. Ba điểm là điều hai đội đều muốn hướng tới, đặc biệt là với CLB Hà Nội để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Thanh Hóa.

Đội khách Hà Nội có bàn mở tỷ số do công Đỗ Hùng Dũng phút 21 và 8 phút sau Nguyễn Văn Dũng nhân đôi cách biệt. Ít phút trước khi hiệp 1 khép lại, Võ Ngọc Toàn rút ngắn 1-1 cho chủ nhà SLNA.

CLB Hà Nội (áo xanh) chiếm lợi thế dẫn 2-1 khi hiệp một kết thúc

Hiệp 2 diễn ra căng thẳng, với nhiều pha vào bóng quyết liệt. Trong khi SLNA tìm nhiều cách để tràn lên tấn công thì nhiều cầu thủ CLB Hà Nội tìm nhiều cách để nằm sân trong tiếng la ó của khán giả chủ nhà.

Đơn cử như trường hợp cầu thủ Thành Chung (số 16, CLB Hà Nội) tuy không va chạm với ai, nhưng vẫn nằm sân tỏ ra đau đớn và từ chối sự chăm sóc của đội ngũ khiêng cáng để tự mình lê từng bước chậm rãi rời sân. Nhưng ngay sau khi ra khỏi đường biên thì Văn Dũng lại chạy ngay vào như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Văn Dũng (số 4) chấn thương nhưng không cần cáng mà chậm rãi rời sân

Vì vậy, khi trọng tài Trương Hồng Vũ nổi còi kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách, khán giả trên sân Vinh đã hướng nhiều lời lẽ về phía đội khách và cả tổ trọng tài, vì cho rằng đã không xử phạt khi một số cầu thủ Hà Nội cố tình câu giờ.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA chỉ trích đội khách thi đấu thiếu cống hiến và không fair-play: "Nhiều cầu thủ Hà Nội sử dụng tiểu xảo để nằm sân kéo dài thời gian thi đấu. Một hiệp chỉ 45 phút mà họ đã làm chậm trận đấu đi gần 20 phút thì không thể chấp nhận được".

Còn Văn Chung (số 16) đi lùi từng bước một để rời sân

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) cho biết, không chỉ đạo học trò câu giờ nhưng ông cho rằng cầu thủ có quyền được làm ức chế đối thủ.

"Trong bóng đá thì việc làm của cầu thủ chúng tôi là được phép. Khi đối thủ đang hưng phấn thì cầu thủ phải làm các cách để làm chậm nhịp độ trận đấu và giảm hưng phấn đối phương. Việc phản ứng của khán giả là bình thường. Tôi hài lòng với trận đấu và 3 điểm có được", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Với 3 điểm có được cùng việc đội đầu bảng Thanh Hóa để thua CLB Sài Gòn, CLB Hà Nội (31 điểm) củng cố vị trí thứ 2 và thu hẹp khoảng cách với Thanh Hóa chỉ còn 2 điểm.