Khám xét nơi ở của ông Nguyễn Hữu Khai

ANTĐ - Cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ một số tài liệu, giấy tờ tại nơi ở của ông Nguyễn Hữu Khai ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây.
11h30 trưa nay (17-6), Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với ông Nguyễn Hữu Khai - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long tại tầng 10 toà nhà Tập đoàn Bảo Long nằm trên địa bàn xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu, giấy tờ để phục vụ công tác điều tra. Chứng kiến quá trình khám xét và ký nhận vào biên bản làm việc có đại diện gia đình ông Khai và cán bộ, nhân viên Tập đoàn Bảo Long. 
Khám xét nơi ở của ông Nguyễn Hữu Khai ảnh 1

Nơi ở của ông Khai nằm ở tầng 10 tòa nhà Tập đoàn Bảo Long

Khám xét nơi ở của ông Nguyễn Hữu Khai ảnh 2
Sau gần 3 giờ khám xét...

Khám xét nơi ở của ông Nguyễn Hữu Khai ảnh 3

Cơ quan ANĐT thu giữ một số tài liệu, giấy tờ 

Khám xét nơi ở của ông Nguyễn Hữu Khai ảnh 4
Cơ quan công an kiểm tra các loại giấy tờ, sổ sách tại phòng ngủ của ông Khai

Khám xét nơi ở của ông Nguyễn Hữu Khai ảnh 5

Két sắt trong phòng làm việc của ông Khai trống rỗng

Trước đó, vào chiều 15-6, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Hữu Khai (61 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long, về hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.

Lệnh bắt, khám xét đối với ông Nguyễn Hữu Khai được thực hiện tại trụ sở Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long (Ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, năm 2011, giữa Tập đoàn Bảo Long đại diện là ông Nguyễn Hữu Khai và Tập đoàn Bảo Sơn đại diện là ông Nguyễn Trường Sơn đã có hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Nhưng từ năm 2011 đến nay, ông Nguyễn Hữu Khai đã có hành vi chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản mà Tập đoàn Bảo Long đã bán cho Tập đoàn Bảo Sơn tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây.

Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.