Khám phá "Vườn địa đàng nơi trần thế"

ANTD.VN - Khu du lịch sinh thái Nong Nooch (Thái Lan), nơi được mệnh danh là “Vườn địa đàng nơi trần thế” vừa được quảng bá, giới thiệu tới du khách Việt Nam vào ngày 7-4 tại Hà Nội. Chương trình do Báo Kinh tế Đô thị tổ chức. 

 

 

Sở dĩ, Khu du lịch sinh thái Nong Nooch (Thái Lan) được mệnh danh là “Vườn địa đàng nơi trần thế” là bởi, nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, không khí trong lành. Toạ lạc tại thung lũng tuyệt đẹp thuộc tỉnh Chon Buri, Làng văn hóa dân tộc Nong Nooch trải rộng hàng chục ha, được bao quanh bởi những ngọn núi phủ một màu xanh mát mắt, mang lại không khí dễ chịu, tươi mới.

Đường vào làng Nong Nooch rộng mênh mông, hai bên trồng rất nhiều cọ. Một khu vườn hoa lan đủ loại sẽ làm thỏa lòng những ai có niềm đam mê chụp ảnh. Vào sâu bên trong là một thảm xanh rộng lớn của khoảng 20 ngàn loài thực vật và hoa vùng nhiệt đới. Các nghệ nhân nơi đây đã khéo léo sắp đặt hài hòa giữa hoa và cây cảnh cùng các kiến trúc nhân tạo khác, làm cho con người gần gũi hơn với thiên nhiên.

Ngoài khu vườn hoa, cây cảnh, khu du lịch sinh thái Nong Nooch còn có khu vui chơi, giải trí, giới thiệu nghệ thuật truyền thống. Hàng ngày, tùy theo lượng khách tham quan, khu vui chơi giải trí có từ 3 đến 4 buổi biểu diễn nghệ thuật văn hóa dân tộc truyền thống của người Thái, gồm những điệu múa hát ở khắp các vùng, miền đất nước Thái Lan.

Tiếp đó, du khách sẽ thích thú khi xem các chú voi làm xiếc như đá bóng, ném phi tiêu, đi xe đạp, vẽ tranh bán cho khách, mátxa cho khán giả… Ngoài ra, tại các gian hàng ẩm thực của làng văn hóa dân tộc Noong Nooch, khách tham quan sẽ được tận hưởng hương vị nhiều món ăn dân dã, phổ thông của dân tộc Thái và một số món ăn ngon của các nước trên thế giới.

Với mô hình du lịch sinh thái – văn hóa nghệ thuật – giải trí – ẩm thực kết hợp một cách hài hòa và đa dạng, mỗi ngày Làng văn hóa dân tộc Nong Nooch thu hút khoảng 2.000-3.000 khách tham quan. Đây còn là địa điểm học tập dã ngoại kỳ thú của học sinh - sinh viên Thái Lan, địa chỉ nghiên cứu về thực vật cho các nhà khoa học và các chuyên gia nhân giống cây cảnh…

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và đóng góp ý kiến để Khu du lịch Noong Nooch đáp ứng được nhu cầu của khách cũng như doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội đánh giá cao việc Khu du lịch sinh thái Nong Nooch, tổ chức sự kiện này và mong muốn sau cuộc gặp mặt, cộng đồng doanh nghiệp du lịch nói riêng, Nhân dân hai nước Thái Lan và Việt Nam nói chung sẽ ngày càng gắn kết hơn nữa.