Khám phá vụ trộm tiệm vàng cách nghìn kilômét

(ANTĐ) - Chiều 7-6, Đại úy Trần Thị Kim Lý - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 2, TP.HCM xác nhận với ANTĐ, cơ quan này vừa có quyết định bắt giữ 2 đối tượng: Trần Hữu Luân (SN 1987) và Mai Thị Mỹ Hạnh (SN 1989, vợ của Luân, cùng ở tỉnh Quảng Bình, tạm trú khu phố 1, phường Tân Quý Tây, quận 7, TP.HCM) nhằm làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

TP.HCM:

Khám phá vụ trộm tiệm vàng cách nghìn kilômét

(ANTĐ) - Chiều 7-6, Đại úy Trần Thị Kim Lý - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 2, TP.HCM xác nhận với ANTĐ, cơ quan này vừa có quyết định bắt giữ 2 đối tượng: Trần Hữu Luân (SN 1987) và Mai Thị Mỹ Hạnh (SN 1989, vợ của Luân, cùng ở tỉnh Quảng Bình, tạm trú khu phố 1, phường Tân Quý Tây, quận 7, TP.HCM) nhằm làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vợ chồng Trần Hưu Luân - Mai Thị Mỹ Hạnh cùng tang vật tại cơ quan công an
Vợ chồng Trần Hưu Luân - Mai Thị Mỹ Hạnh cùng tang vật tại cơ quan công an

Vợ chồng Luân - Hạnh được xác định là một trong những đối tượng chủ chốt trong vụ trộm tiệm vàng quy mô vừa xảy ra tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào cuối tháng 5-2010 vừa qua. Liên quan đến vụ án này, ngày 6-6 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng khác là Mai Văn Minh (SN 1992, là em ruột của Hạnh) và Cao Tiến Dũng (SN 1993, cùng ở tỉnh Quảng Bình) để làm rõ hành vi trộm tài sản.

Theo đó, qua nguồn tin báo của nhân dân, 10h ngày 6-6 các trinh sát Công an quận 2 đã theo dõi và bắt giữ vợ chồng Luân - Hạnh khi 2 đối tượng này có dấu hiệu khả nghi, bán lượng lớn vàng bạc tại một tiệm vàng trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Ngay sau khi bị bắt giữ, cả hai thừa nhận đang đi tiêu thụ lượng lớn vàng bạc mà Minh và đồng bọn vừa trộm được tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Chiều cùng ngày, khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng này tại quận 7, cơ quan công an đã thu giữ được một lượng lớn vàng bạc nữ trang được cất giấu trong nhiều túi xách và số tiền 450 triệu đồng.

Tại cơ quan CSĐT, Luận và Hạnh khai nhận, vào ngày 1-6, Minh gọi điện thoại từ tỉnh Quảng Bình vào TP.HCM cho vợ chồng Hạnh - Luân thông báo, vừa cùng đồng bọn thực hiện trót lọt vụ trộm quy mô tại tiệm vàng Huy Lam (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và nhờ tiêu thụ giúp. Ngay sau khi nhận lời, Luân đã bắt tàu hỏa ra Quảng Bình và mang nhiều vàng bạc chứa trong các túi xách cất giấu tại phòng trọ ở quận 7 để tiêu thụ dần.

Ngay sau đó, vợ chồng Luân - Hạnh nghỉ việc (Luân làm thợ sơn nước, Hạnh làm công nhân tại CKX Tân Thuận). Để tránh bị dòm ngó và nghi ngờ, hàng ngày Luân và Hạnh chia nhỏ số vàng bạc nữ trang và đến các tiệm vàng khắp các quận, huyện tại TP.HCM và cả tại địa bàn tỉnh Bình Dương để tiêu thụ. Được biết tính đến khi bị bắt giữ, vợ chồng này đã bán vàng bạc tại hơn 20 tiệm vàng khác nhau, thu về khoảng 450 triệu đồng.

Lời khai các đối tượng còn cho biết thêm, theo giao kết của Hạnh với em trai, Hạnh sẽ lập một tài khoản ATM đứng tên Hạnh, sau đó chuyển thẻ ATM này cho Minh để sử dụng. Sau khi bán vàng bạc được, Hạnh sẽ đến ngân hàng để nộp tiền vào tài khoản và cách đó hàng nghìn kilômét, Minh có thể dễ dàng rút tiền ra tiêu xài. Tuy nhiên Hạnh vừa chuyển được 10 triệu đồng thì đã bị phát hiện, bắt giữ.

Được biết, vụ mất trộm tại tiệm vàng Huy Lam được xác định xảy ra vào tối 28-5. Theo trình báo của chủ cửa hàng, lợi dùng cửa hàng bị mất điện, một số đối tượng đã đột nhập lấy đi lượng lớn tài sản trị giá gần 2,1 tỷ đồng gồm: hàng trăm lượng vàng các loại, 1 laptop, 2 ĐTDĐ các loại… Liên quan đến vụ án này, hiện Công an quận 2, TP.HCM đang phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Kiên