Khám phá SVĐ đầu tiên của World Cup 2022 có hệ thống điều hòa không khí

ANTD.VN - SVĐ đầu tiên của Qatar, nơi đăng cai World Cup 2022, đã hoàn tất để sẵn sàng cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sân Khalifa International, hoàn thành với công nghệ điều hòa không khí tiên tiến. Đây là "chìa khóa" giúp quốc gia Arab thành công trong chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2022. 

Sân Khalifa International đã sẵn sàng cho World Cup 2022

Hôm thứ Sáu, giới hâm mộ địa phương lần đầu tiên được trải nghiệm SVĐ hiện đại này, khi nó là địa điểm diễn ra trận chung kết Emir Cup 2017 giữa Al Sadd và Al Rayyan, một trong những trận đấu uy tín nhất ở Qatar.

Xây dựng lần đầu tiên vào năm 1976, SVĐ có 40.000 ghế ngồi trải qua quá trình tu sửa trị giá 70 triệu bảng. Khalifa International là biểu tượng cho chiến thắng của Qatar trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2022, bất chấp cuộc tranh cãi về cái nóng lên đến 50oC vào mùa hè ở nước này.

Sau đây 5 năm nữa, Khalifa International sẽ là chủ nhà của các trận đấu tại vòng tứ kết của World Cup 2022, trong lúc các địa điểm dự kiến tham gia tổ chức bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh khác vẫn đang xây dựng.

Trước đó, một số quan chức, các nhà chuyên môn và cựu cầu thủ từng lên tiếng chỉ trích FIFA vì trao quyền đăng cai World Cup cho một quốc gia với điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, Khalifa International là câu trả lời cho tất cả những nghi ngại, khi các cầu thủ chơi bóng và CĐV ngồi theo dõi bóng đá với cảm giác mát lạnh như trong phòng điều hòa.

Dưới đây là một số hình ảnh về Khalifa International: