Khám phá ổ nhóm tiêu thụ xe gian từ hai vụ trình báo mất trộm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ung dung đi vào các bãi trông giữ xe để yêu cầu nhân viên bảo vệ đưa chìa khóa, các đối tượng đã dễ dàng lấy trộm ô tô. Từ 2 chiếc xe xe trình báo mất trộm, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã phối hợp với CAQ Cầu Giấy, Ba Đình xác lập chuyên án đấu tranh truy bắt đường dây mua bán xe ô tô trộm cắp, xe cầm cố với số lượng gần 100 chiếc.
Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Những vụ trộm táo tợn

Ngày 31-5-2021, CAQ Cầu Giấy tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc bị mất chiếc ô tô Toyota Innova, BKS: 30E-588.13 tại bãi gửi xe tòa nhà A6A Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Trước đó, ngày 26-4-2021 cũng xảy ra vụ trộm cắp xe ô tô Ford Ranger, BKS: 29C-864.95 tại khu vực phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng Phòng CSHS nhớ lại: “Sau khi xảy ra 2 vụ án trên, Phòng CSHS đã phối hợp với CAQ Ba Đình, CAQ Cầu Giấy tiến hành điều tra. Đồng thời báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phê duyệt cho xác lập chuyên án. Quá trình điều tra xác định, chiếc xe Toyota Innova sau khi bị trộm cắp đã được đối tượng di chuyển sang thị trấn Văn Giang, Hưng Yên để tháo định vị. Lúc này, Ban chuyên án nhanh chóng xác định cung đường di chuyển của chiếc xe để dựng sơ đồ truy vết đối tượng gây án”.

Sau 1 tháng kiên trì bám sát mục tiêu, Ban chuyên án đã xác định được ổ nhóm gồm 3 đối tượng là: Nguyễn Thành Công (SN 1989; HKTT: Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) với vai trò là chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Hữu Tú (SN 1993; HKTT: Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Công Trung (SN 1994 ; HKTT: Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội). Tú và Trung là 2 đàn em thân tín dưới sự chỉ đạo của Công đã trực tiếp lái xe Toyota Innova đến tháo định vị tại gara ô tô Minh Quyết có địa chỉ tại khu tái định cư thị trấn Văn Giang. Đến khoảng 21h ngày 2-7, Ban chuyên án phát hiện chiếc ô tô trên đang đỗ tại đường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Một tổ công tác của Phòng CSHS cùng với CAQ Cầu Giấy đã ngay lập tức trong đêm xuống Hải Dương phối hợp với chính quyền địa phương thu giữ chiếc xe tang vật. Tại thời điểm thu giữ, không xác định được ai là chủ sở hữu của chiếc xe ô tô nêu trên.

Ban chuyên án nhận định, ổ nhóm do Công đứng đầu sẽ nhanh chóng tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, nhằm che đậy hành vi phạm tội. Do đó, Ban chuyên án đã họp gấp để vây bắt ổ nhóm này. Đến khoảng 6h30 ngày 3-7 các tổ công tác đã đồng loạt triệu tập 3 đối tượng nêu trên. Quá trình đấu tranh, CAQ Cầu Giấy đã xác định được chiếc xe Toyota Innova là do 1 đối tượng khác trộm cắp rồi đem đến cầm cố cho Công. Công cũng được biết là một “đầu nậu” chuyên cầm cố xe hơi ở miền Bắc và hoạt động rất kín kẽ.

Đối tượng Lê Hoàng Đạt

Đối tượng Lê Hoàng Đạt

Sơ hở nhỏ, hậu quả lớn

Ban chuyên án xác định Công và các đối tượng trong ổ nhóm thường xuyên nhận cầm cố các loại xe ô tô trộm cắp, hoặc xe do kẻ khác đi thuê (dưới dạng thuê ô tô tự lái), hoặc xe mà chủ xe đã thế chấp ngân hàng để vay tiền... Khi nhận cầm cố, các đối tượng đều rất cảnh giác không nhận tại cửa hàng mà đều hẹn mang xe đến khu vực Big C Long Biên hoặc gầm cầu Thanh Trì (lối rẽ vào khu đô thị Ecopark).

Sau khi nhận xe, các đối tượng đưa đến các gara quen để kiểm tra, tháo thiết bị định vị (nếu có) và đi lòng vòng qua các khu vực không có camera để tránh sự điều tra của cơ quan công an. Tiếp đến, xe sẽ được đưa đến 7 điểm trông giữ và 6 kho kín (do các đối tượng thuê lại của người khác) để cất giữ thuộc địa bàn các huyện Vân Giang, Khoái Châu, Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), hoặc tại xã Đông Dư, xã Dương Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Kiểm tra tại nơi các đối tượng cất giấu ô tô, Phòng CSHS đã tạm giữ 82 chiếc xe các loại. Khám xét nơi ở và cửa hàng của Nguyễn Thành Công, Ban chuyên án phát hiện 110 bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc nhận cầm cố ô tô.

Trở lại vụ án chiếc xe Toyota Innova, khoảng 17h ngày 29-5, anh Nguyễn Hữu Bình (ở phường Cát Linh, quận Đống Đa) đã gửi chiếc ô tô nói trên vào bãi gửi xe tòa nhà A6A Nam Trung Yên và đưa chìa khóa cho bảo vệ cất giữ. Khoảng 20h ngày 30-5, do có ý đồ trộm cắp từ trước, đối tượng Lê Hoàng Đạt (SN 1991, trú tại 15 ngõ 192 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) đã đến bãi gửi xe này và thản nhiên vào gặp bảo vệ yêu cầu đưa chìa khóa xe. Lúc này, nhân viên bảo vệ lầm tưởng Đạt là chủ xe nên đã đưa cho ra 1 chìa khóa ô tô và hỏi: “Có phải chìa này không”. Đạt nhận là đúng và bấm nút thì thấy đèn chiếc Toyota Innova nháy sáng nên gã đã lên xe nổ máy đi ra khỏi bãi.

Trộm xe xong, Đạt gọi cho Công để cầm cố với giá 100 triệu đồng. Công đồng ý và yêu cầu đưa xe đến khu vực xã Đông Dư (huyện Gia Lâm) sẽ cho người đón. Khoảng 21h, Đạt đến điểm hẹn thì Trung và Tú đi xe máy ra gặp. Tú đưa cho Đạt 1 tờ giấy nhận đặt cọc tiền và yêu cầu Đạt tự tay viết đặt chiếc xe ôtô Toyota Innova với số tiền là 100 triệu đồng. Xong xuôi, Tú chuyển số tiền 100 triệu đồng vào số tài khoản của Đạt rồi lái xe đi. Có tiền, Đạt đã dùng để chơi tiền ảo trên mạng.

Đến sáng 31-5, Đạt gọi cho Công đặt vấn đề muốn lấy thêm 50 triệu đồng, Công đồng ý nhưng chỉ chuyển khoản cho Đạt 35 triệu đồng và cắt lại 15 triệu đồng tiền lãi. Đạt tiếp tục dùng tiền này để chơi tiền ảo. Về phần Công, sau khi nhận chiếc xe mà Đạt cầm cố, gã yêu cầu Tú và Trung đưa đến gara của anh Nguyễn Văn Quyết tại khu đô thị mới Văn Giang để kiểm tra xem có gắn định vị hay không. Anh Quyết phát hiện 2 bộ định vị và tháo đưa lại cho Tú. Sau đó, Công yêu cầu Tú lái xe đến gửi tại kho của Chủ Quang Tú (ở thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn Giang).

Về chiếc Ford Ranger bị mất ở phường Công Vị, quận Ba Đình, chủ xe là anh Lâm Văn Bảo (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc, hiện ở phường Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội). Anh Bảo đã thuê Đào Trọng Nhân (SN 1996, HKTT: xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) làm người lái và giao cho Nhân giữ 1 chiếc chìa khóa. Ngày 22-4, Nhân nghỉ việc nhưng vẫn chưa trả lại chiếc chìa khóa ô tô trên.

Khoảng 20h ngày 26-4, anh Bảo lái xe đến khu vực phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị đỗ và lấy xe máy đi về nhà. Trong thời gian làm việc cho anh Bảo thì Nhân đã nảy sinh ý định sẽ trộm cắp chiếc xe này để bán lấy tiền ăn tiêu. Khoảng 23h ngày 26-4, Nhân đăng bài trên hội nhóm facebook “Grab - xe tìm khách, khách tìm xe” với nội dung: “Do say rượu, cần tìm người lái xe về nhà”. Sau đó, anh Nguyễn Đức Thuận làm nghề lái xe đã đọc được nội dung trên và gọi điện thoại cho Nhân. Nhân đã thỏa thuận thuê anh Thuận lái chiếc Ford Ranger từ phố Phan Kế Bính đến siêu thị Big C Thăng Long (quận Cầu Giấy) với giá tiền 1 triệu đồng. Khoảng hơn 1h ngày 27-4, Nhân đã đưa anh Thuận đến phố Phan Kế Bính để lái chiếc xe này đi theo yêu cầu của đối tượng.

Ban chuyên án xác định Công và các đối tượng trong ổ nhóm thường xuyên nhận cầm cố các loại xe ô tô trộm cắp, hoặc xe do kẻ khác đi thuê (dưới dạng thuê ô tô tự lái), hoặc xe mà chủ xe đã thế chấp ngân hàng để vay tiền... Khi nhận cầm cố, các đối tượng đều rất cảnh giác không nhận tại cửa hàng mà đều hẹn mang xe đến khu vực Big C Long Biên hoặc gầm cầu Thanh Trì (lối rẽ vào khu đô thị Ecopark). Sau khi nhận xe, các đối tượng đưa đến các gara quen để kiểm tra, tháo thiết bị định vị (nếu có) và đi lòng vòng qua các khu vực không có camera để tránh sự điều tra của cơ quan công an.