Khám phá nhanh vụ lấy cắp máy dò địa chất trị giá hàng trăm triệu đồng

ANTĐ - Thủ phạm lấy cắp máy dò địa chất chính là nhóm công nhân làm việc tại dự án cải tạo tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Chiều 23-7, CAH Thường Tín (Hà Nội) cho biết, vừa điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 21-7 tại khu phòng trọ của công nhân làm việc tại dự án cải tạo tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Bắc (SN 1981), ở Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang; Nguyễn Văn Thịnh (SN 1991), ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội và Khuất Duy Huân (SN 1974), ở Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội.

Các đối tượng trong vụ án

Trước đó, CAH Thường tín nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Hữu Lâm – cán bộ kỹ thuật làm việc tại dự án cải tạo tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín về việc bị mất cắp chiếc máy cắt cánh thăm dò địa chất nhãn hiệu Geonor H70 trị giá khoảng 200 triệu đồng. Anh Lâm khẳng định đã cất tài sản trong tủ chuyên dùng có dán niêm phong. Khi bị hại mang máy đi bàn giao cho công ty thì phát hiện bị mất cắp.

Quá trình điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự CAH Thường Tín nhận định kẻ gian lấy cắp thiết bị thi công xây dựng chuyên dụng nhiều khả năng là công nhân viên làm việc tại dự án. Khẩn trương rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an đã làm rõ, tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Thịnh và Khuất Duy Huân, thu hồi tang vật vụ án.

Lực lượng CSHS - CAH Thường Tín làm việc với đối tượng đầu vụ Nguyễn Văn Bắc

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận việc trộm cắp do đối tượng đầu vụ Nguyễn Văn Bắc chỉ đạo. Nhiều năm làm việc tại các dự án xây dựng đường xá, Bắc đã bố trí công ăn việc làm cho Thịnh và Huân. Do đó khi được Bắc gọi điện yêu cầu lấy cắp chiếc máy thăm dò địa chất đắt tiền, Thịnh và Huân đã đồng ý.

Hôm vụ việc xảy ra, lợi dụng lúc anh Lâm ra ngoài, Huân cảnh giới để Thịnh lấy cắp chiếc máy Geonor H70. Sau đó nhóm này mang đi cất giấu chờ Bắc đến lấy. Căn cứ tài liệu điều tra, đêm 22, rạng sáng ngày 23-7, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bắc tại một công trường xây dựng ở Thanh Hóa.

Cơ quan CSĐT – CAH Thường Tín đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.