Khám phá hệ điều hành máy tính duy nhất ở Triều Tiên, khá giống Apple!

ANTĐ - Tại màn hình đăng nhập Red Star 3 người dùng có thể điều chỉnh múi giờ bằng cách lựa chọn một thành phố tùy ý. Dĩ nhiên là sẽ không có thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong danh sách này.

Triều Tiên là đất nước kiểm soát rất chặt chẽ việc sử dụng máy tính, chỉ những nhà nghiên cứu khoa học, sinh viên, những người được cấp phép mới có thể tiếp cận và truy cập các thông tin từ internet. Tuy nhiên việc làm này bị sự giám sát hết sức chặt chẽ từ những cơ quan nhà nước.

Quốc gia này đã tự phát triển hệ điều hành riêng với tên gọi Red Star 3 dựa trên nhân Unix. Thoạt nhìn hệ điều hành này có nhiều điểm tương đồng với hệ điều hành máy  tính của Apple, từ giao diện cho đến các biểu tượng trên thanh công cụ. Tuy nhiên, Red Star 3 chỉ sử dụng một ngôn ngữ duy nhất đó là tiếng Triều Tiên.

Màn hình khởi động tương tự như các hệ điều hành sử dụng nhân Unix khác.

Giao diện màn hình khởi động

Để bắt đầu làm việc với Red Star 3 phải nhập mật khẩu tương ứng với tài khoản đang sử dụng. 

Màn hình đăng nhập

Tại màn hình đăng nhập người dùng có thể điều chỉnh múi giờ bằng cách lựa chọn một thành phố tùy ý. Dĩ nhiên là sẽ không có thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong danh sách này.

Khám phá hệ điều hành máy tính duy nhất ở Triều Tiên, khá giống Apple! ảnh 3Giao diện lựa chọn múi giờ

Không giống như trên các phiên bản Window của Microsoft, màn hình làm việc của Red Star 3 khá giống với Mac OS X. Thanh công cụ chứa các biểu tượng của những ứng dụng phổ biến được đặt ở cạnh dưới màn hình.

Màn hình làm việc của HĐH Red Star 3

Tương tự như các HĐH khác người dùng Red Star 3 có thể thay đổi hình nền, cá nhân hóa màn hình làm việc thông qua một trình quản lý.

Trình quản lý màn hình của HĐH

Để truy cập vào các tập tin trong máy tính người dùng phải sử dụng một phần mềm quản lý khá giống với Finder của Apple.

Chương trình quản lý file trên máy tính

Chương trình xử lý văn bản xây dựng từ nền tảng OpenOffice được thiết kế hiện đại và khá bắt mắt.

Phầm mềm thao tác với các tài liệu

Hệ điều hành đến từ Triều Tiên sử dụng trình duyệt có tên Naenara, một phiên bản tùy biến của Mozilla Firefox.

Khám phá hệ điều hành máy tính duy nhất ở Triều Tiên, khá giống Apple! ảnh 8

Trình duyệt trên Red Star 3

Nhìn chung hệ điều hành của Triều Tiên có giao diện hài hòa, đầy đủ các tính năng cơ bản được xây dựng và tùy biến phù hợp với người Triều Tiên. Những hình ảnh này là một minh chứng rõ ràng rằng đội ngũ kĩ sư công nghệ thông tin nước này không hề thua kém các chuyên gia CNTT thế giới.