Khám phá đường dây sản xuất, tiêu thụ giày giả

(ANTĐ) - Trong ngày 9-4, đội Chống hàng giả - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội đã khám phá, bóc gỡ đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ giày quân dụng giả. Địa điểm chính tiêu thụ những sản phẩm giả này là trên đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm.

Khám phá đường dây sản xuất, tiêu thụ giày giả

(ANTĐ) - Trong ngày 9-4, đội Chống hàng giả - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội đã khám phá, bóc gỡ đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ giày quân dụng giả. Địa điểm chính tiêu thụ những sản phẩm giả này là trên đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm.

Mẫu giày giả bị phát hiện
Mẫu giày giả bị phát hiện

Khoảng 13h50 ngày 9-4, tổ công tác đội Chống hàng giả làm nhiệm vụ tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, đã phát hiện, kiểm tra chiếc xe tải BKS: 30K-9701 do Đặng Văn Giao, trú ở đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm điều khiển. Trên xe có hơn 300 đôi giày quân dụng. Trước sự kiểm định của đơn vị sản xuất chính hãng, số giày trên nhanh chóng được xác định là hàng giả. Số giày giả trên do Đỗ Đăng Thụy (SN 1957), nhà ở ngõ Cống Trắng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa thuê Giao chở đi tiêu thụ. Ngay sau đó, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Đỗ Đăng Thụy được triển khai.

Lực lượng công an đã khám xét nhà riêng cùng 2 ki-ốt số 9 và 11 của Thụy ở 122 đường Lê Duẩn. Một số lượng lớn giày mang nhãn hiệu của một số đơn vị vũ trang khác được tìm thấy tại nhà và ki-ốt của Thụy. Số sản phẩm trên đa phần đều là hàng giả. Đáng chú ý, Thụy khai lấy hàng ở xưởng sản xuất của Nguyễn Đức Minh, địa chỉ 43 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất này, đội Chống hàng giả phát hiện, thu giữ hàng nghìn đôi giày giả, nguyên liệu và hàng bán thành phẩm mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp. Vụ việc đang được cơ quan công an khai thác mở rộng.                   

H.Q