Khám phá 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng

(ANTĐ) - Ngày 10-7-2007, CAQ Đống Đa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của CATP Hà Nội, đã khám phá 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến những hành vi cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn.

Khám phá 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng

(ANTĐ) - Ngày 10-7-2007, CAQ Đống Đa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của CATP Hà Nội, đã khám phá 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến những hành vi cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng Hiếu, Minh, Việt, Hưng, Hiệp trong vụ cố ý gây thương tích
Các đối tượng Hiếu, Minh, Việt, Hưng, Hiệp trong vụ cố ý gây thương tích

Bắt 5 đối tượng cố ý gây thương tích

Đêm 11-4-2007, 2 chiến sỹ CSHS - CAP Văn Miếu, quận Đống Đa là Lã Đức Long và Nguyễn Thiện Thanh Bình mặc thường phục, làm nhiệm vụ phục kích chống tội phạm tại ngã ba phố Trần Quý Cáp - Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, đã bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi 2 xe máy dùng dao đâm chém nhiều nhát vào đầu, người gây thương tích nặng. Sau khi gây án, các đối tượng côn đồ đã tẩu thoát.

 Ngay sau khi xảy ra vụ án, Ban chỉ huy CAQ Đống Đa đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội, lập danh sách rà soát hàng chục đầu mối có dấu hiệu nghi vấn. Sau gần 2 tháng truy xét, CAQ Đống Đa đã xác định được 4 trong số các đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án là Nguyễn Thành Minh, SN 1973, trú tại ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Mạnh Hiệp, SN 1988, trú tại phố Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình; Nguyễn Quốc Việt, SN 1988, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy và Nguyễn Trung Hiếu, tức Hiếu chíp, SN 1990, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình.

21h ngày 10-7-2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Vũ Công Long, Trưởng CAQ và Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng CAQ Đống Đa, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Đống Đa tổ chức đồng loạt bắt giữ Minh, Hiệp, Việt và Hiếu. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận do va chạm với 2 thanh niên ở khu vực ngõ 3, phố Trần Quý Cáp, phường Nguyễn Khuyến vào đêm 10-4-2007 và không biết đó là 2 chiến sỹ CAP Văn Miếu, Minh đã trực tiếp mua dao và rủ các đối tượng Việt, Hiệp, Hiếu đi trả thù.

 Cùng tham gia với Minh và đồng bọn còn có đối tượng Vũ Phạm Hưng, SN 1974, trú tại tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng và một đối tượng khác tên là Thịnh, không rõ lai lịch, địa chỉ. Theo tài liệu điều tra của CAQ Đống Đa, Nguyễn Thành Minh là đối tượng từng bị tòa án xử 10 năm tù về hành vi cố ý gây thương tích. Năm 2000 Nguyễn Thành Minh đã bị tòa án xử 3 năm tù cũng với tội danh trên. Ngoài ra, Minh cùng đồng bọn còn gây ra một số vụ cố ý gây thương tích khác tại địa bàn các quận Đống Đa, Ba Đình.

Truy xét vụ cướp giật 100 triệu đồng

Sáng qua (11-7-2007), nhằm động viên tinh thần tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm của CBCS - CAQ Đống Đa, đại diện Đảng ủy, Chính quyền phường Văn Miếu và quận Đống Đa đã tới tặng quà cho tập thể CBCS Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ đã có thành tích xuất sắc điều tra, khám phá các vụ cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng và cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn quận.

Sau nhiều ngày điều tra truy xét, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Đống Đa đã làm rõ thủ phạm vụ cướp giật 100 triệu đồng xảy ra tại trước cửa số nhà 99, đường mới mở Ô Chợ Dừa, phường Kim Liên. 9h30 sáng 12-6-2007, chị Hoàng Thị N và anh Trương Tuấn D, ở phố Quan Nhân, quận Cầu Giấy đến Ngân hàng Vietcombank, ở 30-32 phố Láng Hạ, quận Đống Đa rút 100 triệu đồng. Sau đó, anh D chở chị N về đến khu vực đường mới mở Ô Chợ Dừa, phường Kim Liên, quận Đống Đa, bất ngờ bị một nam thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, điều khiển xe máy Honda PS, không đeo BKS, vượt lên áp sát cướp giật túi tiền.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Đống Đa phối hợp với Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã truy xét, làm rõ đối tượng gây án là Trần Quế Lâm, SN 1970, trú tại đường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Đây là đối tượng đã có 5 tiền sự về những hành vi trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. 10h ngày 10-7-2007, CAQ Đống Đa đã bắt giữ đối tượng Lâm. Sau 6 giờ đấu tranh bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén trong lĩnh vực điều tra xét hỏi của các trinh sát CAQ Đống Đa, Trần Quế Lâm phải khai nhận đã gây ra vụ cướp giật 100 triệu đồng tại phường Kim Liên.

Nhằm mục đích tránh bị lực lượng công an phát hiện, trước khi cướp giật túi tiền của chị Hoàng Thị N, Lâm đã tháo BKS xe máy cất trong cốp. Sau khi đứng ngoài cửa Ngân hàng Vietcombank “tăm tia”, Lâm phát hiện chị N ôm túi tiền ra xe đã bám theo qua nhiều đoạn phố và quyết định gây án tại đường mới mở Ô Chợ Dừa, phường Kim Liên.

Hồng Tuấn