Đến tận nhà dân cấp Chứng minh thư lưu động cho các trường hợp ưu tiên

Đến tận nhà dân cấp Chứng minh thư lưu động cho các trường hợp ưu tiên

ANTĐ - Ngày 8-8, Đội QLHC về TTXH - CAQ Ba Đình (CATP Hà Nội) phối hợp với CAP Thành Công (quận Ba Đình) cấp Chứng minh nhân dân (CMND) mẫu mới 12 số lưu động tại (Nhà văn hóa khu dân cư số 3, phường Thành Công) cho 45 trường hợp là người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, cán bộ lão thành cách mạng tuổi cao có nhu cầu được hỗ trợ làm thủ tục cấp CMND.
Khó nâng tỷ lệ tham gia BHYT tự nguyện

Khó nâng tỷ lệ tham gia BHYT tự nguyện

ANTĐ - Đây là thực trạng đang diễn ra tại một số quận trên địa bàn Hà Nội, được ghi nhận tại buổi giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) của Ban Văn hóa Xã hội - HĐND TP Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cuối tuần qua. 
Người dân bị thu cả “phí”... chưa có trong danh mục

Người dân bị thu cả “phí”... chưa có trong danh mục

ANTĐ - Một số cơ quan, đơn vị thu một số loại phí, lệ phí khi chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định, thu với mức thu chưa đúng quy định, thu các khoản có tính chất trùng với phí trên cùng một đối tượng… Đây là tình trạng được Bộ Tài chính chỉ ra sau khi tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về phí, lệ phí thời kỳ năm 2013 - năm 2014 tại một số bộ, ngành, địa phương.
Chung sức vì sức khỏe cộng đồng

Chung sức vì sức khỏe cộng đồng

ANTĐ - ​Nhằm nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho người dân miền núi, vùng khó khăn, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 4, CATP Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tri ân tình nguyện – Vì nhân dân phục vụ”, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chương trình không chỉ có ý nghĩa thiết thực giúp đỡ những người cao tuổi, những đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân và cán bộ chiến sỹ CATĐ.
Khám chữa bệnh cho đối tượng có BHYT cả ngày nghỉ

Khám chữa bệnh cho đối tượng có BHYT cả ngày nghỉ

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa giao cho Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ các đối tượng có nghề lao động đặc thù và các cơ sở y tế có chuyên ngành bị quá tải.
Khám chữa bệnh, thanh toán BHYT cả trong ngày lễ, ngày nghỉ

Khám chữa bệnh, thanh toán BHYT cả trong ngày lễ, ngày nghỉ

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ và thanh toán BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ các đối tượng có nghề lao động đặc thù như làm việc theo ca, làm việc không bố trí nghỉ được vào ngày lễ, ngày nghỉ và các cơ sở y tế có chuyên ngành bị quá tải.

Bệnh viện Tim Hà Nội mở cơ sở 2

Bệnh viện Tim Hà Nội mở cơ sở 2

ANTĐ - Ngày 27-2, Bệnh viện Tim Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam và khai trương cơ sở 2 ở đường Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ). 

Gặp mặt hơn 500 nhân chứng lịch sử, văn nghệ sĩ Quân đội

Gặp mặt hơn 500 nhân chứng lịch sử, văn nghệ sĩ Quân đội

ANTĐ - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, cầu truyền hình đặc biệt sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện vào tối 19-12-2014 với 3 điểm cầu tại Hà Nội, Nha Trang và TP.HCM. 

Tuổi trẻ chung tay vì an sinh xã hội

Tuổi trẻ chung tay vì an sinh xã hội

ANTĐ - Ngày 26-10, tại Cao Bằng, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII và khởi động chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2014 và Xuân tình nguyện năm 2015 “Tuổi trẻ chung tay vì an sinh xã hội“. 
Thêm camera theo dõi khu khám chữa bệnh

Thêm camera theo dõi khu khám chữa bệnh

ANTĐ - Chiều 26-9, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Sở Y tế Hà Nội đã  phát động phong trào cán bộ công nhân viên chức lao động ngành y thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, lập thành tích chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. 
Quản chặt hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo

Quản chặt hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo

ANTĐ - PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết, khám chữa bệnh nhân đạo là việc làm đáng trân trọng, khuyến khích nhưng phải đúng luật. Sau khi xảy ra vụ việc 3 trẻ ở Khánh Hòa tử vong do tham gia đợt phẫu thuật miễn phí của Trung tâm OSCA, Bộ Y tế đã ban hành chính sách mới để siết chặt hoạt động này.